Hồ sơ tài liệu

Lở đất chôn vùi 33 tòa nhà, 2 ký túc xá ở Trung Quốc

21/12/2015, 09:22

Ngày 21/12, số toà nhà bị chôn vùi và người mất tích trong vụ sạt lở đất ở Thâm Quyến tiếp tục tăng cao.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong đêm

BBC dẫn thông tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, đêm ngày 20/12, hàng trăm nhân viên cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.

Theo thống kê đến sáng 21/12, lên tới 33 toà nhà tại thành phố Thâm Quyến với 2 ký túc xá của công nhân khu công nghiệp bị chôn vùi. Con số mất tích trong vụ lở đất đã lên tới 91 người trong đó có 59 đàn ông, 32 phụ nữ. Ít nhất 13 người phải nhập viện trong đó 3 người trong tình trạng nguy kịch, truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.

33 toà nhà bị đất đá chôn vùi trong đống
33 toà nhà bị đất đá chôn vùi

Giới chức Trung Quốc cho biết, khoảng 900 người đã được sơ tán khỏi khu công nghiệp sau khi vụ sạt lở xảy ra.

Một toà nhà nghiêng ngả hẳn sang bên
Một toà nhà nghiêng ngả hẳn sang bên

Cảnh sát nhận được thông tin về vụ sạt lở đất vào 11h 40 sáng 20/12 theo giờ địa phương tại khu công nghiệp Liuxi, quận Quang Minh tân khu, nằm ở phía Tây Bắc thành phố Thâm Quyến.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, giới chức và truyền thông Trung Quốc đưa tin nhiễu loạn về thiệt hại khiến dư luận hoang mang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.