Thị trường

Lo dịch Corona, nhiều gia đình mua dự trữ đồ ăn, quầy siêu thị trống trơn

03/02/2020, 19:30

Sau khẩu trang, nước sát trùng, mặt hàng rau củ quả và đồ khô đang được nhiều gia đình mua, tích trữ trước lo ngại dịch do virus Corona.

img
Hôm nay (3/2), theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại những siêu thị lớn hay chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều người dân tỏ ra lo ngại trước diễn biến của dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona mới (nCoV) và lên phương án "phòng thủ" bằng cách mua thực phẩm dự trự ăn dần để tránh phải ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người...
img
Chị Thu Liễu (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Mua dự trữ thực phẩm không những đỡ mất công đi lại nhiều lần mà còn đề phòng khi dịch bệnh bùng phát thì kể cả siêu thị hay chợ dân sinh đều khó tìm mua. Đó cũng là điều mà nhiều người nên làm để chủ động trước dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn biến phức tạp hiện nay".
img
Sản phẩm mỳ tôm, đồ khô, đồ đóng hộp... tại trung tâm thương mại Royal City được nhiều người chọn mua.
img
Tại siêu thị Vinmart (Nghĩa Tân, Cầu Giấy), tuy mới 10h sáng nhưng những kệ rau củ đã cháy hàng, trống trơn.
img
Thậm chí, những kệ rau sạch thường ngày ít người mua vì giá đắt hơn ở chợ nhiều lần cũng "sạch bóng".
img
Trong khi một số em bé theo bố mẹ đi siêu thị đã biết chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang thì vẫn còn nhiều người lớn thờ ơ phòng bị khi đến nơi đông người...
img
Nhân viên tại các siêu thị được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc để phòng lây nhiễm virus Corona.
img
Nam giới đeo khẩu trang là hình ảnh hiếm thấy trước kia, nay đã trở nên phổ biến, quen thuộc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.