Thời sự Quốc tế

Lộ diện hai mục tiêu với Trung Quốc trong văn kiện chiến lược của Mỹ

21/05/2020, 14:38

Theo nội dung văn kiện, cách tiếp cận của Mỹ về hợp tác với Trung Quốc dự trù đạt hai mục tiêu.

img
Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình ở Tử Cấm Thành.

Mỹ thừa nhận cạnh tranh chiến lược lâu dài với Trung Quốc, nhưng nước này cũng sẵn sàng cho hiệp lực và hợp tác mang tính xây dựng với đối thủ ở những lợi ích trùng hợp.

Điều này công bố hôm thứ Tư từ nguồn báo cáo "Lối tiếp cận chiến lược của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc".

Báo cáo do chính quyền Tổng thống Donald Trump trình bày trước các thành viên Quốc hội vào hôm 19/5.

Tài liệu chỉ ra lối tiếp cận quốc gia của Washington đối với Bắc Kinh trong khuôn khổ Chiến lược An ninh Quốc gia.

Theo nội dung văn kiện, cách tiếp cận của Mỹ về hợp tác với Trung Quốc dự trù đạt hai mục tiêu.

Thứ nhất, nâng cao tính bền vững của thể chế, liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ để chống lại những thách thức từ phía Trung Quốc.

Thứ hai là buộc Trung Quốc phải chấm dứt hoặc giảm bớt những hành động gây phương hại cho lợi ích sống còn của nước Mỹ.

Hơn thế nữa, báo cáo nhấn mạnh rằng Mỹ không nên để cạnh tranh dẫn đến đối đầu hay xung đột, Hoa Kỳ hoan nghênh sự hợp tác với Trung Quốc và trông đợi có sự cạnh tranh trung thực.

"Hoa Kỳ thừa nhận sự cạnh tranh chiến lược lâu dài giữa hai hệ thống của chúng ta... Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ những lợi ích của nước Mỹ và mở rộng ảnh hưởng của Mỹ.

Đồng thời, vẫn như trước đây, chúng tôi cởi mở dành cho hợp tác xây dựng, định hướng vào kết quả hiệp lực từ phía Trung Quốc, nơi mà những lợi ích của Hoa Kỳ trùng khớp" - văn kiện khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.