An ninh hình sự

Lộ lý do 2 nhóm hỗn chiến kinh hoàng ở Hải Phòng khiến 5 người thương vong

21/10/2021, 12:41

Liên quan vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương ở quận Đồ Sơn, Công an TP Hải Phòng đã xác định 2 nhóm có gần 20 người tham gia.

Ngày 21/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, nguyên nhân ban đầu nhân khiến 2 nhóm thanh niên “huyết chiến” tại khu vực cổng ra vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) vào chiều ngày 20/10 do mâu thuẫn trong hoạt động thu mua phế liệu.

img

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục công tác khám nghiệm tại hiện trường vụ hỗn chiến khiến 5 người thương vong

Vụ hỗn chiến xảy ra vào khoảng 16h15 ngày 20/10, tại khu vực cổng ra vào Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Có hai nhóm nam thanh niên khoảng gần 20 người dùng dao, gậy gỗ, gậy bóng chày lao vào đánh, đâm chém nhau.

Vụ việc đã khiến 5 người thương vong. Trong đó, 1 người thiệt mạng là Lê Văn Tr. (SN 1986, trú tại thôn 2, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Bốn người khác bị thương gồm Đào Nam N. (SN 1986, trú tại khu 10, phường Phổ Yên, Tx Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh); Lò Văn H. (SN 1989, trú tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La); Phạm Văn T. (SN 1989, trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng); Đinh Xuân Q. (SN 1985, trú tại tổ dân phố 5, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng).

Khẩn trương vào cuộc điều tra, đến nay, Công an TP Hải Phòng xác định nguyên nhân ban đầu do nhóm đối tượng vào công trường khu du lịch quốc tế Đồi Rồng thu mua phế liệu (sắt vụn) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm bảo vệ của Công ty Trung Thành (bảo vệ vòng ngoài Khu du lịch).

Sáng ngày 21/10, theo ghi nhận của PV, tại hiện trường vẫn còn nhiều vết máu loang lổ, một số hung khí nhóm đối tượng hỗn chiến vứt lại trên mặt cỏ. Ngoài ra, công an vẫn đang tiếp tục công tác khám nghiệm hiện trường.

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, Công an TP Hải Phòng đã triệu tập một số đối tượng liên quan để làm rõ. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã niêm phong 3 chiếc ô tô liên quan tại hiện trường.

Hiện, đã xác định được hai nhóm gần 20 người tham gia vụ việc trên. Lực lượng chức năng đang tập trung xác minh, làm rõ và truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.