Trong nước

Lộ lý do giúp Công Phương thăng hoa trong trận gặp Hàn Quốc

30/11/2015, 06:15

Tiền đạo Công Phượng đã có một trận đấu thăng hoa trước U19 Hàn Quốc.

cong-phuong-thang-hoa
Công Phượng chơi thăng hoa trong trận gặp U19 Hàn Quốc

Tối qua, trong trận chung kết giải U21 Quốc tế 2015, Công Phượng đã chơi cực kỳ thăng hoa. Tiền đạo người Nghệ An thi đấu không biết mệt mỏi, xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân và để lại dấu ấn với một cú đúp. Đáng chú ý, sau khi ghi bàn thắng thứ hai, Công Phượng đã chạy lại khán đài, ôm bố ăn mừng.

Được biết, ông Nguyễn Công Bảy bay vào TP.HCM để chứng kiến lễ ký kết hợp đồng giữa Công Phượng và CLB Mito. Nhân tiện, ông đã gặp gỡ con trai trước ngày thi đấu trận chung kết. Ông Bảy tiết lộ hai bố con đã tâm sự nhiều và ông động viên con thi đấu nỗ lực khi gặp lại đối thủ Hàn Quốc.

cong-phuong-thang-hoa1
Công Phượng ôm bố ăn mừng

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Công Phượng thừa nhận chính những lời động viên và sự có mặt của bố là động lực để anh chơi “sung” hơn. Trong khi đó, khi nói về con trai của mình, ông Bảy tỏ ra khá khiêm tốn khi nói rằng con ông chỉ ghi bàn may mắn.

Theo kế hoạch, Công Phượng sẽ ở lại TP.HCM tham gia ký kế hợp đồng với CLB Mito và bay ra Hà Nội tập trung cùng ĐT U23 Việt Nam muộn hơn các đồng đội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.