Bóng đá

Lộ lý do khiến thủ thành Việt kiều "quay xe" với bóng đá Việt Nam

26/06/2022, 07:11

Bố thủ thành Filip Nguyễn tiết lộ lý do vì sao con trai không về Việt Nam chơi bóng như dự kiến.

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng thủ thành Filip Nguyễn không về Việt Nam thi đấu như mong mỏi của nhiều người.

img

Thủ thành Filip Nguyễn không về Việt Nam thi đấu như dự kiến

Người gác đền sinh năm 1992 đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Slovacko ở giải vô địch CH Séc.

Bố của ngôi sao 30 tuổi cho biết: “Filip Nguyễn vừa gia hạn hợp đồng với CLB Slovacko và sẽ không trở về thi đấu tại V-League trong màu áo Bình Định như kế hoạch.

Đội bóng ấy nói rằng họ không thể lo và hoàn tất giấy tờ để con trai tôi trở thành một cầu thủ nội. Suất ngoại binh họ đã có đủ và muốn ưu tiên ở tuyến trên thay vì thủ môn.

Ở lại châu Âu có nhiều điểm tốt nhưng thú thực con trai tôi muốn về Việt Nam và cống hiến cho quê hương hơn”.

Trước đó, ngay khi mùa giải 2021-2022 khép lại, Filip Nguyễn từng nói với truyền thông: “Có rất nhiều bài báo tiếng Việt cho biết, hãy để tôi chơi cho họ và tuyển quốc gia của họ.

Tôi thừa nhận mình từng tìm hiểu về quyền công dân. Tuy nhiên, giờ đây tôi quyết tâm ở lại châu Âu”.

Với quyết định trên, cánh cửa về Việt Nam thi đấu và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam của thủ thành 30 tuổi đã khép lại.

Mùa giải trước, Filip Nguyễn được bắt chính 26 trận và cùng với CLB Slovacko cán đích thứ 4 chung cuộc tại giải vô địch CH Séc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.