Hồ sơ tài liệu

Lộ lý do Putin lờ Erdogan, Mỹ-Trung sắp "tử chiến" bằng hạt nhân

01/12/2015, 13:48

Lộ lý do Putin lờ Erdogan; Mỹ-Trung sắp chiến tranh bằng hạt nhân; phi công Su-24 mang theo AK47...

ban-ha-su-24
Tổng thống Nga Putin lờ người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Paris. (Ảnh minh họa)

Bên lề Hội nghị COP 21, Tổng thống Nga Putin khẳng định việc bắn hạ Su-24 của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo vệ việc buôn bán dầu với IS.

Ngày 1/12, Đại sứ thường trực của Nga tại NATO cũng tiết lộ rằng dữ liệu chứng minh cáo buộc trên đã được chuyển cho NATO.

Người đứng đầu Điện Kremlin thừa nhận sẽ giải quyết căng thẳng trên thông qua đối thoại. Về lý do lờ không gặp người đồng cấp Erdogan tại Paris, ông Putin cho rằng chưa sắp xếp được.

Ngoài ra, vị này cho biết, yêu cầu gặp không được phát đi từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc gặp cũng không còn quan trọng nữa.

Mỹ-Trung sắp có chiến tranh hạt nhân vì Biển Đông

chien-tranh-my-trung-bien-dong

Trung Quốc có thể đã triển khai tên lửa đạn đạo DF-21C tới căn cứ ở Quảng Đông (Ảnh: Sino Defence)

Thời gian gần đây, Mỹ đang tỏ thái độ về những hành động kiên quyết hơn trong vấn đề Biển đông Đông. Các chuyên gia cho rằng, Mỹ đang tự tin quá về vấn đề Trung Quốc không dám dùng vũ lực.

Trong thời gian vừa qua, Bắc Kinh liên tiếp phát triển vũ khí hạt nhân nhằm đe Washington. Mới nhất, ngày 3/11, Trung Quốc đã tung hình ảnh phóng tên lửa hạt nhân từ tàu ngầm.

Hiện, theo tiết lộ từ phía Trung Quốc, nước này có 6 căn cứ có vũ khí hạt nhân trải rộng khắp đất nước.

Tuy nhiên, khả năng hạt nhân của Mỹ vượt xa Trung Quốc. Bắc Kinh cũng hiểu rằng Mỹ có thể hủy diệt tên lửa liên lục địa của nước này ngay sau khi phóng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu giới chức Trung Quốc nghĩ khác và chấp nhận "lưỡng bại câu thương"?

Sau vụ bắn hạ Su-24: Phi công Nga được mang súng lục và AK47

phi-cong-nga-su-24
Phi công Nga được trang bị súng lục và AK47 sau vụ bắn hạ Su-24. (Ảnh: DM)

Sau vụ bắn hạ Su-24 và việc phi công Nga thiệt mạng do trúng đạn của phiến quân. Nga đã quyết định trang bị AK47 và súng lục cho phi công.

Áo khoác của phi công cũng được trang bị la bàn, gương phản chiếu báo hiệu tin khẩn, máy phát radio, diêm chống nước...

Ngoài ra, Su-34 cũng được trang bị tên lửa không đối không khi thực hiện nhiệm vụ nhằm mục đích phòng vệ.

Phiến quân tấn công CHDC Congo, 24 người thiệt mạng

phien-quan

Các binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc tại Cộng hòa dân chủ Congo. (Nguồn: AFP)

Ngày 30/11, phiến quân Uganda đã tấn công tỉnh Bắc Kivu, phía đông CHDC Congo khiến 24 người thiệt mạng, trong đó có 1 binh sĩ.

Nhóm phiến quân này tấn công căn cứ quân sự ở thị trấn Eringeti cũng bị quân đội đẩy lui. Thương vong của nhóm này chưa được thống kê.

Từ tháng 10/2014 đến nay, các nhóm phiến quân ở Uganda đã tấn công các căn cứ của quân chính phủ khiến hàng ngàn dân thường thiệt mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.