Thế giới giao thông

Lo ngại an toàn xe chở khách du lịch tại Đài Loan

15/02/2017, 15:26

Đài Loan vừa chứng kiến vụ tai nạn đường bộ thảm khốc nhất trong 30 năm trở lại đây.

Chiếc xe chở khách du lịch lật nhào

Chiếc xe chở khách du lịch lật nhào.

Đài Loan vừa chứng kiến vụ tai nạn đường bộ thảm khốc nhất trong 30 năm trở lại đây. Đây là vụ tai nạn thứ 2 liên quan tới xe du lịch chỉ trong 2 tuần qua tại Đài Loan gây lo ngại về vấn đề an toàn của loại xe này.

Xe du lịch liên tiếp gặp nạn

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra đêm 13/2 khi xe du lịch chở 44 người, hầu hết là khách cao tuổi tới ngắm hoa đào nở tại Đài Trung. Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe bị lật nghiêng, nằm nát bẹp bên ngoài rào chắn đường cao tốc gần Đài Bắc. Vụ tai nạn khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương, con số thương vong lớn nhất trong 30 năm trở lại đây tại Đài Loan. Người đứng đầu Đài Loan, bà Thái Anh Văn và người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan, ông Lin Chuan chia buồn với các nạn nhân và thân nhân người thiệt mạng. Đồng thời, các lãnh đạo yêu cầu các cơ quan liên quan “nỗ lực để cứu những người bị thương, giải quyết hậu sự hợp lý”. Đồng thời, ông Lin Chuan yêu cầu “rà soát kỹ càng” tình hình xe khách du lịch ngay khi công tác xử lý tai nạn ban đầu hoàn thành.

Cơ quan chức năng Đài Loan đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và tập trung vào nghi ngờ xe chạy quá tốc độ khiến xe lật nghiêng ở khúc cua trên đường cao tốc. Người phát ngôn cơ quan CSGT đường cao tốc Ma Ling-wen cho biết, tốc độ tối đa tại đoạn dốc này khoảng 40km/h và chưa rõ chiếc xe du lịch đã chạy với tốc độ bao nhiêu. Tờ Focustaiwan nghi ngờ tài xế ngủ gật gây tai nạn.

Sự việc này gợi nhớ vụ tai nạn kinh hoàng hồi tháng 7/2016 cũng liên quan tới xe chở khách du lịch trên đường cao tốc ra sân bay Đào Viên. Trong đó, 26 khách du lịch đến từ Trung Quốc thiệt mạng. Theo các nhà điều tra, tài xế say rượu và cố tình phóng hoả xe từ bên trong.

Ngay đầu tháng 2 này, một xe chở khách du lịch Trung Quốc khác của Đài Loan đâm vào cầu khiến khoảng 10 khách bị thương.

Tăng cường biện pháp an toàn

Nhiều vụ tai nạn liên quan tới xe du lịch gây tâm lý lo ngại đối với khách du lịch Trung Quốc. Dù Cơ quan Giao thông Đài Loan đã thực hiện các biện pháp kích cầu như tăng chỉ tiêu lượng khách Trung Quốc được phép vào hòn đảo này từ 5.000 lên 6.000 và cho phép ở lại tới 30 ngày so với chỉ 15 ngày như trước đây nhưng lượng khách Trung Quốc tới Đài Loan vẫn giảm mạnh. Hiệp hội Du lịch Đài Loan công bố số liệu cho thấy, lượng khách du lịch tại Đài Loan giảm 20% trong dịp Tết Nguyên đán 2017 so với cùng kỳ năm ngoái. Từ vị trí địa điểm du lịch được yêu thích thứ 5 của khách Trung Quốc, Đài Loan tụt xuống vị trí thứ 9 - thống kê thường niên của Công ty Du lịch trực tuyến Ctrip cho biết. Trước tình hình này, các quan chức Trung Quốc kêu gọi Đài Loan khẩn cấp tăng cường an toàn đường bộ và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch Trung Quốc nói riêng.

Sau vụ tai nạn vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền Đài Loan đã yêu cầu rà soát, kiểm tra lại toàn bộ xe chở khách du lịch cùng dòng với chiếc xe gặp nạn. Người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan, ông Lin Chuan chỉ đạo cơ quan Giao thông liên lạc Đài Loan, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đài Loan tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vận tải. Người đứng đầu cơ quan Giao thông Đài Loan Ho Chen Tan cho biết, khách du lịch Trung Quốc thường tới tham Đài Loan theo các gói du lịch từ 7- 8 ngày tham quan vòng quanh đảo. Lịch trình tham quan dày đặc, nhiều địa điểm trong khi mỗi tour chỉ sử dụng một tài xế và một xe khách khiến tài xế mệt mỏi.

Chính quyền địa phương cũng áp dụng ngay lập tức các biện pháp an toàn: Tăng cường kiểm tra chất lượng đường, phát hiện sớm tài xế sử dụng chất kích thích (rượu, bia), hỗ trợ các công ty du lịch để thuê xe chở khách chất lượng cao, yêu cầu các công ty du lịch tập dượt cứu hộ khẩn cấp.

Tiếp đó, chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp trung - dài hạn như yêu cầu tất cả các phương tiện chở khách lớn lắp đặt cửa sổ có thể mở dễ dàng, giám sát thời gian tài xế lái xe, thành lập hệ thống thông tin di động về xe buýt chở khách và sửa đổi bổ sung luật yêu cầu xe khách du lịch phải lắp đặt hệ thống định vị thông minh.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.