Xã hội

Lo ngại dịch sởi quay trở lại

27/01/2015, 09:53

Trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 14 trường hợp mắc tay chân miệng và 6 trường hợp sốt phát ban.

Lo ngai bung phat dich soi
 

Đặc biệt, Hà Nội đã xuất hiện rải rác bệnh nhân mắc sởi. Trước đó, thông tin từ Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cảnh báo, tại các tỉnh biên giới của Lào giáp với Việt Nam, dịch sởi đang gia tăng.

Theo ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguy cơ lây lan bệnh sởi từ khu vực biên giới của Lào sang Việt Nam rất có thể xảy ra vì người dân Lào sang Việt Nam khám chữa bệnh nên việc lây bệnh từ biên giới của Lào sang Việt Nam là khó tránh khỏi.

Bên cạnh đó, tại khu vực biên giới của Trung Quốc - nơi bệnh sởi xuất hiện từ cách đây ba năm - đến thời điểm này vẫn chưa hoàn toàn khống chế được triệt để bệnh sởi.

Vì vậy, để phòng chống dịch sởi có thể bùng phát trở lại từ khu vực biên giới, chiến dịch tiêm vắcxin sởi-rubella cho toàn bộ trẻ từ 1 – 14 tuổi ở các tỉnh miền núi giáp giới với Lào, Trung Quốc cần được triển khai kịp thời.

V.A 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.