Xã hội

Lo ngại hầm chui Đà Nẵng lỡ hẹn APEC

10/10/2017, 06:30

Ghi nhận tại công trình hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, khối lượng công việc còn khá lớn...

7

Khối lượng công việc còn lớn, hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương nguy cơ lỡ hẹn APEC

Ghi nhận tại công trình hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, khối lượng công việc còn khá lớn, vật liệu nằm ngổn ngang. Sau những đợt mưa xối xả do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chỉ lác đác vài công nhân có mặt trên công trường làm việc. Tại các đường ven dự án, việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng. Thậm chí, có nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài vào giờ tan tầm của trường học, công sở.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Mai Đình Khánh, Phó giám đốc Ban QLDA Cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) cho biết: Các đơn vị đang dồn lực, tăng ca kíp để đẩy nhanh khối lượng. Mục tiêu là hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 10 này. Theo ông Khánh, vấn đề thời tiết bất lợi gây áp lực dự án. Trước đó, tại buổi kiểm tra hiện trường thi công mới đây (7/10), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã cảnh báo dự án được gia hạn tiến độ nhiều lần (từ 2 - 30/9, giờ xin đến ngày 29/10) nhưng rất rủi ro về mục tiêu hoàn thành, thiếu phương án dự phòng, đặc biệt yếu tố thời tiết. “Đà Nẵng đã bắt đầu vào mùa mưa, nếu có mưa kéo dài thì việc chậm tiến độ, không kịp đưa công trình vào phục vụ APEC là khó tránh khỏi”, ông Thơ nói.

Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban QLDA Cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cho biết, hiện khối lượng thực hiện công trình đến nay đã đạt 80%, phần hầm cơ bản đã xong, giờ chỉ còn thi công mặt đường và mỹ quan của hầm. Cũng theo ông Vỹ, trong quá trình thi công, nhà thầu đã gặp một số khó khăn như chiều sâu đào hố móng khá lớn, mực nước ngầm cao, địa chất phức tạp, mặt bằng chật hẹp không thể tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công, công tác tổ chức đảm bảo giao thông rất khó khăn do lưu lượng xe lớn.

Được biết, dự án hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương do Liên danh Công ty CP Phát triển XD&TM Thuận An - Tổng công ty Thăng Long - CTCP làm nhà thầu với giá trị hợp đồng là 118 tỷ đồng. Chiều dài tuyến xây dựng hầm chui là 432m, trong đó hầm kín dài 80m, hầm hở dài 180m và chiều dài đường dẫn 172m. Dự án khởi công ngày 29/12/2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.