Trong nước

Lộ người kế nhiệm bầu Đức sau khi bầu Tú bỏ cuộc

29/04/2018, 07:05
image

Ông Lê Văn Thành nhiều khả năng sẽ ngồi vào ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính khóa 8.

le-van-thanh

Ông Lê Văn Thành (trái) trong lễ ký hợp đồng tài trợ bóng cho giải bóng đá nữ VĐQG 2018

Cách đây ít ngày, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF (bầu Tú) đã chính thức rút lui khỏi danh sách ứng viên Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính khóa 8. Đồng nghĩa rằng, cuộc đua chỉ còn 2 ứng viên gồm: ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Động Lực và ông Trần Văn Liêng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ca cao Việt Nam.

Nhìn vào 2 cái tên này, có thể thấy rõ lợi thế đang nghiên hẳn về phía ông Lê Văn Thành. Động Lực là doanh nghiệp sản xuất đồ thể thao hàng đầu Việt Nam, từng tài trợ rất nhiều giải đấu thể thao đỉnh cao hay đoàn Thể thao Việt Nam dự đấu trường quốc tế. Trong địa hạt bóng đá, Động Lực cũng tài trợ bóng độc quyền cho V-League, Cúp Quốc gia hay Giải hạng Nhất. Với tiền đề như vậy, vị thế của ông Thành trong giới thể thao chắc chắn không hề thấp. Ông Thành hiện cũng đang là Ủy viên BCH VFF/

Ngược lại, ông Trần Văn Liêng chưa từng dính dáng tới thể thao. Mối liên hệ duy nhất là ông Liêng được ông Cao Văn Chóng, nguyên Tổng Giám đốc VPF giới thiệu. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để ông trở thành đối trọng của ông Lê Văn Thành. Dù Đại hội VFF khóa 8 còn chưa diễn ra nhưng thắng thua hẳn ai cũng đoán định được.

Mới đây, Động Lực đã trở thành nhà tài trợ bóng, trang phục trọng tài ở giải bóng đá nữ VĐQG 2018. Đây được xem như là bước đi đầu tiên của ông Thành trong kế hoạch ngồi vào chiếc ghế Phó Chủ tịch tài chính mà bầu Đức để lại.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.