An ninh hình sự

Lộ nguyên nhân kẻ lạ mặt từ xe khách bắn súng hoa cải làm 1 người bị thương

24/11/2020, 17:38

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình khẳng định, vụ nổ súng hoa cải làm một người trọng thương vừa qua là do mâu thuẫn làm ăn.

img
Vết thương mà anh Bùi Huy Hoàng phải hứng chịu

Trao đổi với báo chí vào chiều nay (24/11), một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan công an đang tập trung truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vào tối hôm qua (23/11), khiến Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) bị trọng thương.

Vị lãnh đạo này khẳng định vụ nổ súng liên quan đến mâu thuẫn cá nhân giữa nhân viên của nhà xe Trường Kỳ và Đức Thịnh cùng chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội, không liên quan đến băng ổ nhóm tội phạm "xã hội đen" như dư luận phản ánh.

Vụ việc xảy ra lúc 20h45 ngày 23/11, tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê thuộc xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương - con trai của chủ nhà xe Trường Kỳ chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) vừa bước từ xe ô tô con của gia đình xuống quán nước vỉa hè gần khu vực trạm thu phí thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt (chưa rõ danh tính) mở cửa xe khách (chưa rõ biển số, mang logo của nhà xe Đức Thịnh chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội và ngược lại) dùng súng hoa cải bắn thẳng về phía mình.

Vụ nổ súng khiến Hoàng trọng thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi gây án, nam thanh niên nổ súng lập tức rút khỏi hiện trường.

Công an huyện Kiến Xương phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đang tập trung điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.