Thế giới

Lo nhiều nước Đông Âu nối gót Anh rời EU

20/06/2016, 06:23

Ngày 23/6 tới, Anh sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc có tiếp tục là thành viên Liên minh Châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn cảnh báo, v

Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn cảnh báo, việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền tại khu vực Đông Âu

Ngày 23/6 tới, Anh sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc có tiếp tục là thành viên Liên minh Châu Âu (EU), gồm 28 nước hay không; Và hôm qua, Ngoại trưởng Luxembourg Jean Asselborn cảnh báo hiệu ứng dây chuyền tại khu vực Đông Âu, nếu Anh rời EU, theo Reuters.

Ngoại trưởng Jean Asselborn cảnh báo: “Không loại trừ khả năng, việc Anh ra khỏi EU sẽ dẫn tới hiệu ứng domino trong khu vực Đông Âu”. Đồng thời, ông Asselborn chỉ trích, việc Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý là “sai lầm lịch sử”. Bởi, dù Anh quyết định ở lại EU, nó cũng không thay đổi được thái độ tiêu cực của Anh đối với EU. Mặt khác, nếu Anh ra đi, toàn nền kinh tế nước này có thể sụt giảm so với ở lại khoảng 5% tính tới năm 2019, theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF).

Không chỉ vậy, ông Asselborn cho biết, đôi khi, ông có cảm giác, Thủ tướng Anh và người đứng đầu Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền tại Ba Lan (PiS) Jaroslaw Kaczynski đang âm thầm thỏa thuận để khôi phục lại bố cục EU. Cả hai đều thực hiện cùng chương trình nghị sự với những lập trường khắc nghiệt về phía EU.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.