Thế giới

Lộ số tiền "khủng" kỷ lục Nhật Bản dự chi đối phó Triều Tiên

17/12/2017, 15:00

Để đối phó Triều Tiên, Nhật Bản quyết định sẽ chi số tiền kỷ lục cho quốc phòng trong năm tài khóa mới 2018.

Quân đội Nhật Bản

Quân đội Nhật Bản. Ảnh minh họa

Theo Kyodo đăng tải thông tin hôm 16/12, mới đây, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết chính phủ nước này quyết định dự chi tới 5,19 nghìn tỷ Yen, tương đương 46 tỷ USD vào mục đích quốc phòng cho năm tài khoá mới bắt đầu từ tháng 4 năm 2018.

Động thái trên nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các mối đe doạ ngày càng gia tăng từ các chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa của Triều Tiên. Ngoài ra, ngân sách cũng sẽ chi trả cho việc chuẩn bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis. 

Đây là năm thứ 6 liên tiếp ngân sách quốc phòng của Nhật tăng, năm tài khoá trước là 5,12 nghìn tỷ Yên, tương đương 45,4 tỷ USD. 

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hisunori Onodera cho biết nước này có kế hoạch mua các tên lửa hành trình tầm xa với tầm bắn khoảng 900 km từ các công ty Mỹ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.