Hồ sơ tài liệu

Lộ số xe tăng, trực thăng tham gia đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

29/07/2016, 06:05
image

37 trực thăng, 74 xe tăng và 3 tàu chiến đã được sử dụng trong cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.

tho_nhi_ky_at_giu_6000_nguoi_dao_chinh._anh_chinh

Nhóm quân đội  ở Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng hàng chục xe tăng và máy bay để tiến hành vụ đảo chính hôm 15/7. (Ảnh minh họa)

CNN đưa tin, hôm 27/7 vừa qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra thông báo rằng 3 hãng thông tấn, 16 kênh truyền hình, 45 tờ báo và 15 tờ tạp chí sẽ phải đóng cửa như một phần của chiến dịch thanh trừng quy mô lớn sau đảo chính bất thành hôm 15/7.

Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 47 nhà báo, ít ngày sau lệnh bắt giữ nhằm vào 42 nhà báo khác.

Những nhà báo trong danh sách bị bắt giữ hầu hết đều là các thành viên của Zaman - tờ báo nay không còn tồn tại. 

Ngoài ra, các quan chức cũng thông báo đã bắt giữ 1.700 thành viên thuộc lực lượng vũ trang, trong đó có 149 vị tướng và đô đốc. Các vị tướng tham gia vụ đảo chính được cho là đã sử dụng 37 trực thăng, 74 xe tăng và 3 tàu. 

Trước đó, Tổng thống Erdogan tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng tại Thổ Nhĩ Kỳ như một biện pháp đề phòng nhằm kiểm soát tình hình.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.