Điều tra

Lô tân dược ghi chữ Trung Quốc quảng cáo "hỗ trợ điều trị Covid-19"

11/08/2021, 20:20

Lô tân dược ghi toàn chữ Trung Quốc vừa được cơ quan chức năng TP HCM tạm giữ có quảng cáo hỗ trợ điều trị Covid-19.

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM phối hợp với Cục Quản lý thị trường TP HCM phát hiện, tạm giữ 5.400 hộp tân dược nhập lậu trên địa bàn phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

img

Lực lượng chức năng tạm giữ lô hàng trên

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Bảo Ngọc (Nam) khai mua 5.400 vỉ thuốc mang nhãn hiệu Lianhua Qingwen jiaonang (Liên hoa thanh ôn) của Trung Quốc, có công dụng giảm sốt, ho, cảm cúm.

Tuy nhiên, những vỉ thuốc này lại được quảng cáo là thuốc "hỗ trợ điều trị Covid-19". Theo Ngọc, mỗi vỉ tân dược trên có giá trên thị trường từ 100 đến 150 nghìn đồng.

Thông tin trên sản phẩm thể hiện: "Liên hoa thanh ôn là thuốc thảo dược, thành phần có hoa kim ngân, liên kiều, bạc hà nã... do hãng Dược phẩm Yiling Pharmaceutical (Trung Quốc) sản xuất".

img

Các hộp tân dược toàn chữ Trung Quốc

Bên cạnh đó, Ngọc khai số thuốc này được chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam bằng đường bộ từ các tỉnh phía Bắc, sau đó được chuyển vào TP HCM tiêu thụ.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, trưa 10/8, lực lượng chức năng ập vào 1 căn nhà ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn 2.800 hộp tân dược (5.400 vỉ) có tên "Liên hoa thanh ôn", bao bì toàn chữ Trung Quốc. Toàn bộ lô hàng đều không có hóa đơn chứng từ mua bán.

Lô hàng đang bị thu giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.