Bạn cần biết

Lo thiên tai, 200 người diễn tập ứng phó

08/11/2017, 20:32

Kết thúc buổi tập, Ban tổ chức đã tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm về phương án phòng, chống thiên tai.

diễn-tập-phòng-chống-thiên-tai-tại-quảng-trị1

Hàng trăm người tham gia diễn tập phòng chống thiên tai tại Quảng Trị

Ngày 8/11, Ban quản lý dự án Quản lý thiên tai (thuộc Sở NN&PTNT Quảng Trị) phối hợp với UBND xã Triệu Đông (huyện Triệu Phong) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai năm 2017.

Tình huống giả định đặt ra: Nhận được công điện khẩn của UBND huyện Triệu Phong về ứng phó với cơn bão sắp đổ bộ có sức gió mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15 và có nguy cơ gây ngập lụt nặng trên địa bàn. Trước tình hình đó, chính quyền xã khẩn trương chỉ đạo nhân dân, cơ quan, trường học chủ động chằng chống nhà cửa, gia cố các công trình, đồng thời, sơ tán dân và tài sản trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Tại buổi diễn tập, những tình huống như sơ tán dân, gia cố kênh, đê và khắc phục các công trình bị hư hỏng; sơ cấp cứu người bị thương… đã được triển khai bằng các hoạt động cụ thể. Gần 200 cán bộ, chiến sỹ, y tế và đông đảo người dân địa phương đã tích cực tham gia mặc dù thời tiết mưa rét.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và tính chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết. Đồng thời, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân ở những nơi có nguy cơ xảy ra thiên tai, thảm họa.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

diễn-tập-phòng-chống-thiên-tai-tại-quảng-trị

Tổ chức di dân tại những vùng thấp trũng nguy hiểm đến nơi an toàn

diễn-tập-phòng-chống-thiên-tai-tại-quảng-trị4

Các lực lượng khẩn trương cho cát vào các bao tải gia cố kênh, đê

diễn-tập-phòng-chống-thiên-tai-tại-quảng-trị3

Tiến hành sơ cấp cứu cho những người bị thương

IMG_20171108_175800

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của thời tiết

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.