Vận tải

Lộ trình các tuyến buýt trợ giá từ trung tâm Hà Nội đến Thiên đường Bảo Sơn

27/04/2019, 18:13

Hiện TP Hà Nội đã mở 2 tuyến buýt kết nối với công viên Thiên đường Bảo Sơn để phục vụ nhu cầu du lịch của người dân.

img
Tuyến buýt số 19 có lộ trình Trần Khánh Dư đến cổng công viên Thiên đường Bảo Sơn

Để tạo thuận lợi cho người dân và du khách đi lại từ trung tâm thành phố đến công viên Thiên đường Bảo Sơn, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị cho biết, hiện có 2 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp. Cùng đó, còn có 4 tuyến xe buýt đi qua khu vực này. Đáng lưu ý, 6 tuyến buýt đều là các tuyến trợ giá chỉ từ 7.000 - 9.000 đồng.

Lộ trình các tuyến buýt kết nối với công viên Thiên đường Bảo Sơn cụ thể như sau:

Xe buýt số 19: Trần Khánh Dư - công viên Thiên đường Bảo Sơn:

Lượt đi: Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư - Trần Khánh Dư (đường dưới) - Bệnh viện Việt Xô - Trần Khánh Dư (đường trên) - Nguyễn Khoái - Dốc cầu Vĩnh Tuy - Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã tư Vọng - Trường Chinh - đường Láng - quay đầu tại đối diện số nhà 124 đường Láng - đường Láng - Ngã tư Sở - Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông) - Quang Trung (Hà Đông) - Vạn Phúc - Tố Hữu - Lê Trọng Tấn - Thiên Đường Bảo Sơn.

Lượt về: Thiên Đường Bảo Sơn - Lê Trọng Tấn - Tố Hữu - Vạn Phúc - Quang Trung (Hà Đông) - Trần Phú (Hà Đông) - Nguyễn Trãi - Ngã tư Sở - Trường Chinh - Ngã tư Vọng - Đại La - Minh Khai - Vĩnh Tuy - quay đầu tại nút giao Vĩnh Tuy và đường dẫn lên đê Nguyễn Khoái - Vĩnh Tuy - Minh Khai - Nguyễn Khoái - Trần Khánh Dư (đường dưới) - Bệnh viện Việt Xô - Trần Khánh Dư (đường trên) - Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư.

Giá vé: 7000đ/lượt. Tần suất từ 15 - 20 phút/chuyến; thời gian hoạt động 5h00 - 21h00.

Xe buýt số 50B: Long Biên - KĐT An Khánh (công viên thiên đường Bảo Sơn):

Lượt đi: Long Biên (Yên Phụ - Khoang 2) - Yên Phụ - điểm trung chuyển Long Biên - Trần Nhật Duật (quay đầu tại phố Hàng Khoai) - Yên Phụ - đường Thanh Niên - Thụy Khuê - Mai Xuân Thưởng - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Trần Phú - Lê Trực - Sơn Tây - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Láng Hòa Lạc - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) kéo dài - KCN An Khánh (cổng công viên Thiên đường Bảo Sơn).

Lượt về: KCN An Khánh (cổng công viên Thiên đường Bảo Sơn) - Lê Trọng Tấn (Hà Đông) kéo dài - Láng Hòa Lạc - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Nguyễn Biểu - Quán Thánh - đường Thanh Niên - Yên Phụ - Trần Nhật Duật (quay đầu tại phố Hàng Khoai) - điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ (quay đầu tại dốc Cửa Bắc) - Long Biên (Yên Phụ - Khoang 2).

Tần suất từ 15 – 20 phút/chuyến; thời gian hoạt động 5h00 - 21h00.

Ngoài ra còn 4 tuyến buýt lộ trình từ BX. Mỹ Đình đi qua công viên Thiên đường Bảo Sơn như sau:

Tuyến xe buýt 74 BX. Mỹ Đình - Xuân Khanh; Tuyến xe buýt 87: BX. Mỹ Đình - Quốc Oai - Xuân Mai; Tuyến buýt số 88 BX. Mỹ Đình - Hòa Lạc - Xuân Mai và tuyến xe buýt số 107 BX. Mỹ Đình - Làng văn hóa du lịch các dân tộc VN.

Tần suất các tuyến trên từ 15 - 25 phút/chuyến; thời gian hoạt động 5h00 - 21h00.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.