Trong nước

Lộ ứng viên sáng giá chức Chủ tịch VFF

27/02/2018, 17:38

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF được nhiều đội bóng đề cử cho chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8.

tran-quoc-tuan

Lộ ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch VFF

Theo nguồn tin của Báo Giao thông, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF nhiệm kỳ 7 đang là ứng viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8. Ông Tuấn nhận được 22 đề cử từ các tổ chức thành viên của VFF, vượt xa vượt xa ông Cấn Văn Nghĩa, Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia, được 6 đề cử. Ông Lê Quý Phượng, Giám đốc Trung tâm TDTT 2 TP HCM, được 3 đề cử.

Việc ông Tuấn được tin tưởng không có gì đáng ngạc nhiên bởi già nửa nhiệm kỳ 7, VFF do ông điều hành thay Chủ tịch Lê Hùng Dũng bệnh nặng. Ông Tuấn cũng có kinh nghiệm khi từng trải qua nhiều chức danh chủ chốt trong bộ máy VFF. Đặc biệt, cựu Tổng Thư ký VFF còn nổi bật ở khả năng đối ngoại.

Ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Dương Vũ Lâm, Trưởng đại diện VFF phía Nam, Trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á là người nhận nhiều đề cử nhất. Vị trí Phó Chủ tịch tài chính, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF chiếm ưu thế lớn. Ông Nguyễn Xuân Gụ (Phó Chủ tịch truyền thông), Nguyễn Lân Trung (Ủy viên BCH VFF) và Nguyễn Văn Phú (TBT Báo Bóng đá) là ba ứng viên cho vị trí Phó Chủ tịch truyền thông, đối ngoại.

Theo quy định của FIFA, các chức danh chủ chốt nói trên đều không cho phép ứng cử mà phải được giới thiệu. Sau khi hoàn thiện danh sách, Ban Chấp hành VFF sẽ trình lên Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL, Bộ Nội vụ xin ý kiến phê duyệt trước khi tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 8.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.