Xã hội

Loại 4 tàu cá không đủ điều kiện bắt cá ngừ đại dương

05/03/2015, 19:53

UBND tỉnh Bình Định vừa loại 4 tàu cá ra khỏi mô hình đánh bắt cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản.

CA NGU DAI DUONG 1
Ngư dân Bình Định vận chuyển, bảo quản cá ngừ đại dương đánh bắt theo công nghệ Nhật Bản. Ảnh TT

UBND tỉnh Bình Định cho biết vừa quyết định loại 4 tàu cá của gia đình ngư dân La Tình ở huyện Hoài Nhơn ra khỏi mô hình đánh bắt cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản.

Đây là 4 trong số 5 tàu cá đầu tiên được UBND tỉnh Bình Định lựa chọn thực hiện thí điểm về đánh bắt cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản. Cả 4 tàu cá này đều được trang bị các thiết bị câu, hầm bảo quản lạnh với sự hỗ trợ của chuyên gia Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau nhiều lần ra khơi đánh bắt, các thuyền viên trên 4 tàu cá của ông La Tình không đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn về kỹ thuật câu cá, xử lý, bảo quản cá.

Vì vậy, theo bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, UBND tỉnh sẽ lựa chọn 4 tàu khác để thay thế và tiến tới chuẩn bị chọn thêm 25 tàu cho quy trình đánh bắt cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.