Xã hội

Loay hoay xử lý vụ đổ trộm hóa chất ra mương nước ở Hải Phòng

23/05/2019, 17:15
image

300 tấn bùn đất nhiễm chất thải độc nguy hại trên mương nước Hải Phòng chưa được thu gom hết ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

img
Đất nhiễm hóa chất được tập hợp tại kho bãi của doanh nghiệp xử lý.

Ngày 23/5, quay trở lại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, nơi xảy ra vụ nghi vấn đổ trộm hóa chất ra mương nước ven quốc lộ 10 khiến nguồn nước trở nên đen kịt, cây cối quanh khu vực bị đốt cháy, một phụ nữ đi làm đồng gần đó vô tình bị nước ngấm vào chân dẫn tới bỏng nặng, PV Báo Giao thông ghi nhận, khu vực này đã được cắm biển nguy hiểm.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Bá Cường, chủ một công ty chuyên thu gom, xử lý chất thải độc hại cho biết : Cách đây 2 ngày, công ty chúng tôi được các cơ quan chức năng thuê thu gom, xử lý chất thải nguy hại tại mương nước ven quốc lộ 10 tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Chúng tôi đã thu gom được khoảng 80 tấn trong tổng số 300 tấn bùn đất, nước nhiễm độc nhưng hiện nay công việc đang ngừng lại do chúng tôi chưa biết đơn vị nào sẽ trả tiền cho chúng tôi trong việc thu gom, xử lý.

img
Nước thải thu gom từ khu vực nhiễm độc.

Theo quan sát của phóng viên, lượng bùn đất có chứa chất thải nguy hại đang được tập kết tại kho bãi của doanh nghiệp này. Lượng chứa chất thải nguy hại được bảo quản tại các bình chứa. Theo đại diện doanh nghiệp, lượng đất, nước này chứa chất nguy hại gì cần có kết luận của cơ quan giám định. Tuy vậy, căn cứ trên vết thương của người phụ nữ bị nhiễm hóa chất thì nhiều khả năng trong đất, nước này nhiễm chất axit.

img
Khoanh vùng khu vực nhiễm độc

Báo Giao thông số ra ngày 21/5 đăng tin: Công an điều tra vụ đổ trộm hóa chất ra mương nước. Bản tin phản ánh tình trạng những ngày gần đây, tại mương nước ven quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) trở nên đen kịt vì bị đổ chất thải hóa chất. Loại chất thải này độc hại đến mức đốt cháy cây cối quanh khu vực, một phụ nữ đi làm đồng gần đó vô tình bị nước ngấm vào chân dẫn tới bỏng nặng.

img
Một nông dân bị bỏng nặng do lội qua mương nước bị nhiễm hóa chất

Sau khi báo chí phản ánh, UBND huyện Vĩnh Bảo đã vào cuộc yêu cầu Công an huyện điều tra đối tượng nào đổ chất thải đồng thời làm báo cáo gửi UBND thành phố. Ngay sau đó, khu vực bị nhiễm độc đã được cắm biển cảnh báo, đắp bờ để chất thải độc hại không tràn ra cánh đồng. Đồng thời với đó, các đơn vị chức năng thuê một công ty xử lý môi trường về thu gom, xử lý. Tuy vậy, do vướng mắc về kinh phí nên hiện doanh nghiệp này đã tạm dừng thu gom.

>>> Clip đất, bùn nhiễm hóa chất được tập kết tại doanh nghiệp xử lý

Ông Nguyễn Bá Cường, đại diện doanh nghiệp cho biết: Số nước thải và bùn đất nhiễm hóa chất khoảng 300 tấn. Tuy nhiên, sau khi thu gom được khoảng 50 m3 nước thải và bùn đất (tương đương 80 tấn), doanh nghiệp không thấy chính quyền huyện Vĩnh Bảo hay xã Hưng Nhân đề cập đến việc ký kết hợp đồng thu gom cũng như trách nhiệm thanh toán.

Trước diễn biến trên, ông Nguyễn Văn Nhưỡng - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo nói, huyện chỉ đứng ra mời doanh nghiệp về thu gom, xử lý toàn bộ số chất thải độc hại, còn trách nhiệm ký hợp đồng và thanh toán cho đơn vị xử lý thuộc về UBND xã Hưng Nhân.

Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Tân - Phó chủ tịch UBND xã Hưng Nhân lại cho rằng "xã không lấy đâu ra tiền".

Theo ông Tân, hiện chính quyền xã và người dân địa phương rất lo lắng bởi số lượng chất thải độc hại còn trong mương rất nhiều; mặc dù đoạn mương đó đã được đắp bờ bao vây quanh, song nếu trời mưa to, chất thải sẽ tràn ra đồng ruộng, mương ngòi và kênh thủy nông Ba Đồng - nguồn cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhà máy nước sạch của xã.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.