Đời sống

Lốc xoáy bất ngờ “thổi bay” nhiều nhà dân 2 huyện miền núi A Lưới, Đakrông

18/04/2020, 08:17

Mưa lớn kèm lốc xoáy đã “thổi bay” nhiều nhà dân ở xã A Bung (huyện Đakrông, Quảng Trị) và xã Hồng Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

img
Một trong những ngôi nhà dân xã Hồng Thủy bị lốc thoáy "thổi bay" mái

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng thấp nóng phía Tây phát triển, chiều 17/4, tại xã Hồng Thủy, huyện A Lưới đã xảy mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió mạnh, gây hư hại nhà cửa của người dân.

Cụ thể, tại xã Hồng Thủy có 17 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 10 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 4 nhà chính bị tốc mái 2/3 mái nhà, 3 nhà bếp bị sập. Nhiều cây ăn quả bị đổ gãy và diện tích lúa bị đổ ngã.

img
Lốc xoáy đã khiến 17 ngôi nhà dân xã Hồng Thủy bị hư hỏng, trong đó có 10 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 4 nhà chính bị tốc 2/3 mái...

Ngay sau khi lốc đi qua, UBND huyện A Lưới chỉ đạo xã Hồng Thủy huy động lực lượng dân quân tại chỗ và các đoàn thể khẩn trương hỗ trợ người dân khôi phục tạm các nhà tốc mái.

Tại huyện miền núi Đakrông (tỉnh Quảng Trị), thống kê sơ bộ, trận mưa lớn kèm lốc xoáy chiều 17/4 cũng đã khiến 15 nhà dân và 2 nhà sinh hoạt cộng đồng ở thôn A Đeng và A Rồng (xã A Ngo) cùng khoảng 20 nhà dân ở thôn Ty Nê và Cu Tài 1 (xã A Bung) bị tốc mái, hư hại.

img
Một trong những mái nhà dân ở huyện Đakrông bị lốc xoáy... thổi bay chiều 17/4. Ảnh: VHXH - Đakrông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.