Xã hội

Lốc xoáy làm cây đổ đè 7 người bị thương ở Bạc Liêu

05/07/2019, 21:09

Một trận mưa rất lớn, kèm theo lốc xoáy đã làm sập, tốc mái nhiều ngôi nhà ở Bạc Liêu, khiến 7 người bị thương do bị cây đổ đè trúng.

img
Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra vào đầu tháng 1/2019 trên địa bàn huyện Đông Hải (Bạc Liêu)

Chiều 5/7, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, kèm theo lốc xoáy làm sập và tốc máy 24 căn nhà.

Theo đó, lốc xoáy gây ảnh hưởng tập trung nhiều ở các xã: Long Điền Đông A, Điền Hải, thị trấn Gành Hào. Trong đó,Long Điền Đông A bị thiệt hại nặng nhất. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm 7 người bị thương do bị cây đổ đè trúng (trong đó, có 1 người bị thương rất nặng).

Cũng theo ông Túy, ngay sau khi lốc xoáy đi qua, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo lực lượng công an xã, dân quân tự vệ đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

“Đồng thời, lập đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng, cử lực lượng chức năng thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ kịp thời cho người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Túy cho hay.

Hồi đầu tháng 1/2019, trên địa bàn huyện Đông Hải cũng xảy ra một trận lốc xoáy vào lúc rạng sáng, làm 6 người bị thương (trong đó có 2 người bị thương nặng). Đồng thời, lốc xoáy còn làm sập và tốc mái 123 căn nhà (44 căn sập hoàn toàn, 79 căn bị tốc mái) chủ yếu tập trung trên địa bàn các ấp: Bửu 1, Bửu 2, Minh Điền, Trung Điền, Cái Cùng và Vĩnh Điền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.