Đời sống

Lốc xoáy làm sập và tốc mái hơn 200 căn nhà ở Long An, 2 người bị thương

15/07/2019, 15:54

Có hơn 200 căn nhà bị tốc mái, khoảng 10 căn bị sập ở 2 địa bàn thuộc thị trấn Thủ Thừa và xã Nhị Thành huyện Thủ Thừa tỉnh Long An.

img
Trụ quảng cáo cao hơn 10m gãy đổ đè sập 2 căn nhà làm 2 người bị thương.

Chiều 15/7, ông Đinh Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, đã trực tiếp đến các hộ dân ở thị trấn Thủ Thừa và các ấp thuộc xã Nhị Thành có nhà bị sập hoàn toàn để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi nhà bị sập 4 triệu đồng. UBND huyện đã cử một đoàn công tác do phó chủ tịch UBND huyện đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM thăm hỏi, động viên 2 nạn nhân bị thương, đồng thời hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng.

Cũng theo ông Sáu, trong cơn mưa có lốc xoáy tối 14/7, có hơn 200 căn nhà bị tốc mái, khoảng 10 căn bị sập ở 2 địa bàn thuộc thị trấn Thủ Thừa và xã Nhị Thành. Chỉ riêng ấp 4 và 5, xã Nhị Thành có hơn 100 trường hợp bị tốc mái, hư hỏng nặng và nhà sập.

Lực lượng dân quân, dân phòng, Công an đang phối hợp sửa chữa nhà giúp các hộ gia đình bị thiệt hại nặng và giúp đỡ gia đình có người bị thương” ông Sáu cho biết.

img
Hàng trăm căn nhà bị lốc xoáy gây sập và tốc mái

Trước đó, khoảng 18h chiều 14/7, mưa lớn kéo dài và kèm theo lốc xoáy rất mạnh đi qua khu vực thị trấn Thủ Thừa và các ấp 4, 5, 6, 7 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Do gió giật mạnh gây ngã đổ hàng loạt trụ điện ở khu vực cầu Ngang ấp 5, xã Nhị Thành. Trụ quảng cáo chiều cao khoảng 10m gãy đổ đè sập nhà ông Nguyễn Văn Sung (SN 1966) và Phạm Văn Bi (SN 1944, khu vực Cầu Voi, xã Nhị Thành). Hậu quả làm hư hỏng hoàn toàn 2 căn nhà, 2 người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Nguyễn Văn Sung, khi phát hiện gió mạnh, ông vừa chạy ra sân thì trụ quảng cáo bị gãy đè trọn nhà ông. Dù bị thương ở chân, đầu nhưng ông tri hô cùng mọi người chạy vào đưa vợ và con đi bệnh viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.