Xã hội

Lốc xoáy lúc rạng sáng khiến 6 người ở Bạc Liêu bị thương

04/01/2019, 18:06

Trận lốc xoáy vào lúc rạng sáng nay đã làm 6 người bị thương, hàng trăm căn nhà bị sập và tốc mái.

20190104_084457

Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Chiều 4/1, tin từ UBND xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, Bạc Liêu), trận lốc xoáy vào lúc rạng sáng cùng ngày đã làm 6 người dân trên địa bàn bị thương (trong đó có 2 người bị thương nặng).

Đồng thời, lốc xoáy còn làm sập và tốc mái 123 căn nhà (44 căn sập hoàn toàn, 79 căn bị tốc mái) chủ yếu tập trung trên địa bàn các ấp: Bửu 1, Bửu 2, Minh Điền, Trung Điền, Cái Cùng và Vĩnh Điền. Lốc xoáy cũng làm đổ hai trụ điện trung thế và 10 trụ điện kéo vào nhà dân, 3 cây cầu sắt, 4.000m2 (diện tích mặt nước) nuôi tôm khép kín, ước tính thiệt hại ban đầu  trên 7 tỷ đồng.

Hiện, chính quyền các địa phương đã cử lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, lực lượng đoàn thanh niên xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, vận động, kêu gọi những nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng chung tay đóng góp, giúp đỡ người dân bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo ông Lai Thanh Ẩn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu: Lốc xoáy không chỉ làm hàng trăm căn nhà ở huyện Đông Hải bị ảnh hưởng, mà ở một số địa phương khác như: Hòa Bình, thị xã Giá Rai và TP. Bạc Liêu cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến đường trong nội ô TP. Bạc Liêu bị ngập sâu, khiến giao thông hỗn loạn, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Đáng chú ý là có 1 trường hợp tử vong do tai nạn biển.

Cũng theo ông Ẩn, hiện tại toàn bộ tàu thuyền của Bạc Liêu đều đã vào các nơi ở Bạc Liêu, Cà Mau để tránh bão. Có 2 tàu vào Malaysia, 2 tàu vào Indonesia tránh bão.

"Tuy nhiên, việc lai dắt tàu BL 93222TS diễn ra chậm, do biển động có sóng cao 3m, tàu Kiểm ngư KN 269 của Hải Quân vùng 2 phải tiếp tục ra khơi làm nhiệm vụ cứu nạn mới. Dự kiến, đêm nay tàu kiểm ngư KN 269 sẽ kéo tàu BL 93222TS về tới Côn Đảo", ông Ẩn thông tin thêm.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, hồi 13h ngày 4/1, vị trí tâm bão ở khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 100,8 độ Kinh Đông, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 330km về phía Tây Tây Nam. Bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Dự báo bão sẽ tiếp tục đổ bộ vào Nam Thái Lan và đi vào Ấn Độ dương vào sáng 5/1/2019.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.