Xã hội

Lốc xoáy quét qua, 33 nhà dân ở Quảng Bình bị tốc mái

11/04/2019, 14:21

Một trận lốc xoáy vừa xảy ra khiến cho 33 nhà dân ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình bị tốc mái.

img
Mái bê rô xi măng của một nhà dân bị lốc xoáy thổi bay (Ảnh Báo Dân trí)

Chiều ngày 11/04, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Cao Bá Đồng - Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ lốc xoáy làm tốc mái 33 nhà dân.

Theo ông Đồng, khoảng 15h40’ chiều ngày 10/04 tại thôn ở thôn Kiên Trình, xã Hóa Phúc đã xảy ra 1 vụ lốc xoáy kèm theo mưa lớn. Chỉ khoảng 15 phút quét qua, cơn lốc đã làm 33 ngôi nhà tại xã Hóa Phúc bị tốc mái, trong đó có 7 nhà bị thiệt hại nặng. Tuy nhiên, rất may không có thương vong về người.

img
Các mảnh vỡ sót lại sau trận lốc xoáy (Ảnh: Dân trí)

Sau khi cơn lốc đi qua, chính quyền xã Hóa Phúc đã nhanh chóng huy động lực lượng cùng người dân khắc phục hậu quả đồng thời báo cáo UBND huyện Minh Hóa. “Đến chiều hôm nay (11/4), cuộc sống của những hộ dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy đã cơ bản ổn đinh”, ông Đồng nói thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.