Xã hội

Lốc xoáy tại Huế "thổi bay" gần 4 tỷ đồng của dân xã nghèo

18/04/2016, 18:39

Lốc xoáy “thổi bay” 320 căn nhà và làm 3 người tại xã Phong Hiền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) bị thương nhẹ…

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- ca

Chưa đến 10 phút, lốc xoáy "thổi bay" 320 căn nhà tại Huế. Trong ảnh: Lốc xoáy khiến mái ngói nhà ông Nguyễn Cừ ở thôn An Lỗ, xã Phong Điền (huyện Phong Điền) hư hỏng toàn Bộ

Sáng 18/4, ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND xã Phong Hiền (Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang hỗ trợ người dân sửa chữa nhà dân bị hư hại do lốc xoáy.

Trước đó, chiều tối 17/4, lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại thôn Sơn Tùng, Cao Ban, Gia Viên và An Lỗ với cường độ mạnh, kèm mưa đá. Chưa đầy 10 phút hoành hành, lốc dữ gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo ông Thiện, 320 căn nhà bị lốc xoáy “thổi bay”. Trong đó, có 52 căn nhà bị tốc mái từ 50% đến tốc mái hoàn toàn. Một dãy lớp học Trường THCS Phong Hiền cũng bị giật xông, nóc tôn cùng hệ thống xà gồ; khoảng 150 ha lúa bị ngã đổ. Đặc biệt, trận lốc xoáy kèm theo mưa đá này cũng khiến 3 người dân bị thương nhẹ. 

Thầy Nguyễn Chí Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hiền cho biết: "May cơn lốc xoáy xảy ra vào ngày Chủ nhật, nghỉ lễ, nếu không sẽ khó lường trước thiệt hại khi học sinh đang vào giờ tan học". 

Các hộ dân đánh giá đây lần đầu tiên tại địa phương xã xảy ra trận lốc, mưa đá mạnh như vậy. "Người ở nhà thì chui xuống gầm bàn trú tránh. Người ngoài đồng không kịp trở tay đành phải bấu víu vào gốc cây, trụ điện, tránh cuốn bay", ông Hoàng Đóa (58 tuổi, thôn Sơn Tùng) kể. 

Bà Hoàng Thị Huế (64 tuổi, trú thôn Sơn Tùng) thì mếu máo: “Gia đình tôi vay 12 triệu đồng sửa chữa nhà năm ngoái, tiền vay chưa trả bây giờ lốc xoáy đã thổi bay".

Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiền cho biết, tổng thiệt hại trận lốc xoáy kèm mưa đá trên địa bàn xã ước khoảng 3,8 tỷ đồng. Hiện nay, xã đang tạo mọi điều kiện để người dân mua ngói, tấm lợp bờ-rô tại các cơ sở trên địa bàn để kịp thời sửa chữa nhằm ổn định cuộc sống.

“Hiện nay, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ của xã đang xuống hỗ trợ các hộ dân sửa chữa nhà cửa. Hội Chữ Thập đỏ huyện cũng kịp thời hỗ trợ một số gia đình bị hư hại nhà cửa nặng”, ông Thiện cho hay.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại Phong Hiền sáng 18/4:

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- caCăn nhà ông Hồ Ngọc Sinh (thôn Gia Viên) cũng bị lốc xoáy thổi bay 100 tấm lợp bờ-rô xi măng.

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- caNhà bà Hoàng Thị Huê (thôn Sơn Tùng) cũng bị lốc xoáy gây hư hại nặng. Tiền vay mua tấm lợp bờ-rô sửa nhà... chưa trả được đồng nào nhưng đã bị lốc xoáy "thổi bay" trong vài phút.

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- caNhà ông Hoàng Đóa (thôn Sơn Tùng) cũng bị tốc mái, cạnh đó là những cây keo nhiều tuổi bị lốc xoáy quật ngã.

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- caKhông chỉ gây hư hại nhà cửa, trận lốc xoáy kèm theo mưa đá cũng khiến nhiều cây ăn quả và hoa màu, đặc biệt là 150 ha lúa đang trổ đòng bị "xô ngã".

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- caCây mít hàng chục tuổi bị của gia đình bà Hoàng Sâm (thôn Sơn Tùng) bị lốc xoáy quật ngã bên hông nhà.

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- ca

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- caHệ thống tôn, xà gồ trên nóc dãy phòng học Trường THCS Phong Hiền bị lốc xoáy thổi bay cả trăm mét, nằm ngổn ngang giữa ruộng lúa.

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- caNhiều gia đình khẩn trương mua tấm lợp bờ-rô xi măng về lợp lại nhà.

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- caLãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ huyện Phong Điền trao tiền hỗ trợ cho một số hộ dân bị lốc xoáy gây hư hại nhà cửa nặng.

Chua- den- 10- phut- loc- xoay- thoi- bay- 320- caLực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ xã Phong Hiền hỗ trợ các hộ dân khắc phục lại mái nhà bị hư hại

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.