Xã hội

Lời cảm ơn

06/06/2017, 10:47

Lời cảm ơn của gia đình ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 2.

Ban tang lễ và gia đình chúng xin chân thành cảm ơn:

Lãnh đạo Bộ GTVT, nguyên lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Xây dựng; các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, UBND các tỉnh; Công đoàn GTVT Việt Nam; Hội KHKT Cầu đường Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị trực thuộc; Các Sở GTVT; Ngân hàng XNK Hàn Quốc; Công ty Tư vấn Dinvai Cu Ba tại VN; Công ty Sumitomo; Báo Giao thông; Trường Đại học GTVT; Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng; Xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi; Hội đồng hương Quảng Ngãi tại Hà Nội; Bà con khối phố, bạn bè gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn, gửi vòng hoa kính viếng, tiễn đưa chồng, cha, ông, cụ chúng tôi là:

Cụ: Phạm Cao Hoàng, sinh năm 1928. Quê quán: Xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Trú tại: Khu đô thị Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Từ trần hồi: 17h20 ngày 31/5/2017 (tức ngày mùng 6 tháng 5 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ: 90 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Đường Lâm - Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Bà quả phụ: Hồ Thị Kim Chung

Trưởng nam: Phạm Hồng Sơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.