An ninh hình sự

Lợi dụng giãn cách, đột nhập cửa hàng trộm 35 chiếc điện thoại

03/08/2021, 10:48

2 đối tượng đột nhập cửa hàng lấy đi 35 chiếc điện thoại di động cùng nhiều sim điện thoại và máy tính bảng.

Khoảng 20h ngày 2/8, PV Báo Giao thông theo chân một Tổ công tác 238 của Công an TP. Bạc Liêu tuần tra lưu động bảo đảm an ninh trật tự, gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chưa bao giờ trên đường phố Bạc Liêu lại vắng lặng như thế, chỉ còn ánh đèn và bóng cây in trên đường, thỉnh thoảng mới có bóng dáng một chiếc xe máy lưu thông trên đường.

img

Tổ công tác kiểm tra giấy tờ đối với 2 thanh niên ra đường sau 18h trên đường 23/8.

Tổ công tác từ từ rảo quanh các tuyến đường như: 30/4, Trần Phú, 23/8, Võ Thị Sáu… Hầu hết nhà dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn đi qua đều đóng cửa, chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội.

Đến khoảng 20h40, khi đang tuần tra trên đường 23/8 đoạn ngang cổng khu công nghiệp Trà Kha (phường 8, TP. Bạc Liêu), Tổ công tác phát hiện 2 thanh niên ra đường.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, Tổ công tác đã nhắc nhở yêu cầu 2 thanh niên này quay trở về nhà thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh hạn chế ra đường sau 18h khi không thật sự cần thiết.

img

Tổ công tác tuần tra lưu động trên tuyến đường Trần Phú.

Đến khoảng 3h ngày 3/8, Tổ công tác 238 Công an TP Bạc Liêu tuần tra đang đi trên đường Trần Huỳnh (khóm 7, phường 1, TP Bạc Liêu), phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Hùng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 94K1-104.32 chở Lê Hoàng Phúc mang theo 1 bọc ni-lon màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu Hùng dừng xe lại kiểm tra và phát hiện bên trong có 1 máy tính xách tay hiệu HP; 1 máy tính bảng hiệu Samsung; 35 điện thoại di động các loại; 3 thẻ cào và 130 sim điện thoại; 1 cây kìm và một số tang vật có liên quan.

Ngày sau đó lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vụ việc, đồng thời, mời 2 thanh niên này về trụ sở làm việc.

img

Hai đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật.

Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận tên Lê Hoàng Phúc (SN 1993, trú khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) và Nguyễn Thanh Hùng (SN 1996, trú khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang), hiện đang cùng ở nhà trọ ở khóm Trà Kha B, phường 8, TP. Bạc Liêu.

Đồng thời, cả 2 đối tượng đều thừa nhận, số tài sản trên là do lấy trộm tại một cửa hàng điện thoại di động ở ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Tổ tuần tra kiểm soát, phòng chống vi phạm và tội phạm” (gọi tắt là Tổ công tác 238) Công an TP. Bạc Liêu gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát môi trường, Cảnh sát trật tự, CSGT và Cảnh sát cơ động.

Tổ công tác 238 còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, bảo đảm sự bình yên và hạnh phúc cho người dân, du khách đến làm việc, tham quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.