Điều tra

Lời khai của kẻ đổ thuốc chuột vào cháo khiến 3 người nguy kịch

04/05/2018, 12:14

Do ấm ức, Móc đã lấy thuốc diệt chuột trộn vào cháo đầu độc chồng hờ, con của chồng và cháu họ nguy kịch

6_1447149006_chao_trang_cho_be

Vợ kế mua thuốc diệt chuột đầu độc chồng con ở Bắc Giang. Ảnh minh hoạ

Liên quan đến vụ đầu độc cháo khiến 3 người trong một gia đình nguy kịch ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Móc (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, Yên Bái) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Móc khai nhận, mình chính là thủ phạm pha thuốc diệt chuột với cháo cho chồng hờ và 2 nạn nhân khác ăn là con trai của chồng và cháu họ.

Theo lời khai ban đầu, Móc quê ở Yên Bái và từng tan vỡ hôn nhân. Móc rời quê về Bắc Giang làm tại một nhà hàng và quen biết, nảy sinh tình cảm với anh Lưu Bá Q. (SN 1986, trú ở xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Thời điểm này, anh Q, anh cũng đã ly dị vợ và có con riêng. Bất chấp việc gia đình anh Q. có ý phản đối, hai người vẫn quyết tâm về sống với nhau. Đến cuối năm 2017, gia đình đã làm đám cưới cho hai người nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Tại cơ quan điều tra, Móc khai bản thân luôn ấm ức chuyện bị ngăn cản, thêm vào đó, thi thoảng anh Q. cũng hay nói “bóng gió” chuyện chị ta đến với anh Q. không phải vì tình cảm mà vì kinh tế. Do đó, nhiều lần anh Q. và vợ hờ đã từng xảy ra xích mích, cãi nhau.

Sáng ngày 29/4 vừa qua, anh Q. bảo Móc đi mua cháo về cho gia đình, sẵn có ấm ức, Móc đã mua thuốc diệt chuột trộn vào cháo cho mọi người ăn khiến 3 nạn nhân phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi ăn xong thì anh Lưu Bá Q., cháu Lưu Bá Q. (6 tuổi, con riêng anh Q.) và cháu Trần Văn C. (5 tuổi, cháu của anh Q.) đều có triệu chứng đau bụng, sùi bọt mép sau đó hôn mê được gia đình đưa đi cấp cứu. Do bị nặng, nên cả 3 đã được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán các nạn nhân bị ngộ độc thuốc hóa học. Lúc này gia đình ông Đ. (bố anh Q.) đã trình báo lên cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ tài liệu liên quan. Nhận thấy có dấu hiệu của vụ án giết người, Công an huyện đã chuyện hồ sơ vụ án cho phòng Cảnh sát hình sự điều tra theo thẩm quyền.

Qua sàng lọc đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện Móc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập để đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và các chứng cứ, cơ quan điều tra đã khiến Móc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.