Điều tra

Lời khai của nghi phạm đầu độc ao tôm ở Cà Mau

22/08/2022, 13:30

Cơ quan Công an TP Cà Mau đã xác định được thủ phạm đầu độc ao tôm của người dân trên địa bàn.

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã mời ông Võ Tấn Lợi (SN 1988, ngụ ấp Gành Hào 2, xã Hòa Tân, TP Cà Mau) để làm rõ về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Vụ việc xảy ra đêm 17/8, tại xã Hòa Thành, TP Cà Mau.

Theo đó, vào đêm 17/8, Công an TP Cà Mau nhận được tin báo của ông D.Q.C. (chủ ao tôm công nghiệp ở xã Hòa Tân) về việc tôm trong ao chết bất thường, nghi bị đầu độc.

img

Võ Tấn Lợi tại cơ quan cơ quan công an.

Theo lời trình báo của ông C., số tôm bị chết khoảng 4 tấn, kích cỡ tôm trên dưới 200 con/kg. Ước tính thiệt hại tiền con giống, thức ăn vào khoảng trên 500 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Cà Mau đã đến hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của những người có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cà Mau đã xác định đối tượng nghi vấn là Võ Tấn Lợi, nên mời lên cơ quan để làm rõ.

Làm việc với công an, Lợi thừa nhận hành vi ném thuốc trừ sâu nhãn hiệu Decis vào ao tôm của gia đình ông C.

Trước đây, Lợi từng làm công nhân tại ao tôm của ông C. và xảy ra mâu thuẫn với 2 công nhân khác.

Tháng 2/2022, Lợi nghỉ việc rồi nảy sinh ý định ném thuốc trừ sâu vào ao tôm, nhằm để ông C. đuổi việc 2 công nhân trên.

Chiều 17/8, Lợi lại xảy ra mâu thuẫn với 1 nhân viên khác trông coi ao tôm của ông C. Đêm cùng ngày, Lợi đã ném thuốc trừ sâu vào ao tôm của ông C. gây thiệt hại tài sản rất lớn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.