Điều tra

Lời khai của tài xế gây tai nạn khiến 4 người tử vong ở Bình Dương

31/10/2022, 11:56

Tài xế chỉ quan sát gương chiếu hậu bên trái mà không quan sát gương bên phải. Trong khi rẽ trái, tài xế nghe thấy tiếng động ở gầm xe...

Trưa 31/10, nguồn tin tại Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối với tài xế Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

img

Hiện trường vụ tai nạn

Tài xế Hận là người điều khiển xe đầu kéo biển số tỉnh Lâm Đồng cán tử vong 4 người trong một gia đình đi xe máy tại giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn vào chiều 30/10. Danh tính các nạn nhân gồm: anh Phạm Văn Luốc (37, quê Hậu Giang, là chồng), chị Lương Thị Hà (32 tuổi, quê Thanh Hoá, là vợ), cháu Phạm Thị Ngọc N. (8 tuổi), và cháu Phạm Thị Ngọc Nh. (3 tuổi, là 2 con gái của vợ chồng anh Luốc, chị Hà).

Theo điều tra ban đầu, sáng 30/10 Hận điều khiển ô tô đầu kéo chở hàng từ tỉnh Đắk Nông đến cảng Gò Dầu (tỉnh Đồng Nai). Gần 15h cùng ngày, khi xe lưu thông đến giao lộ đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT743A (thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương) thì tài xế giảm tốc độ, bật đèn xi nhan bên trái để chuẩn bị rẽ trái.

Đến gần giao lộ, tài xế nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông màu xanh nên cho xe di chuyển chậm vào giao lộ rồi rẽ trái về hướng ngã ba Tân Vạn. Lúc này tài xế chỉ quan sát gương chiếu hậu bên trái mà không quan sát gương chiếu hậu bên phải.

Khi rẽ trái được khoảng 10m, tài xế nghe thấy tiếng động dưới gầm xe nên dừng lại mở cửa xuống thì thấy đã va chạm với xe máy khiến 4 người trên xe tử vong, các thi thể nằm ở bánh trước, bánh sau của xe đầu kéo.

Lúc này, tài xế chạy qua cây xăng đối diện rồi nhờ người dân chở đến cơ quan công an trình báo.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, tài xế Nguyễn Trường Hận điều khiển xe chuyển hướng thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền phía trước xe của mình.

Tài xế này cũng không sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích khi điều khiển xe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.