An ninh hình sự

Lời khai nghi phạm đâm gục bảo vệ, cướp hơn 10 điện thoại di động trong đêm

09/12/2020, 11:49
image

Sau khi lấy tài sản, Chiến trèo lên mái nhà định tẩu thoát thì bị phát hiện, gã đã dùng dao đâm trọng thương nam nhân viên bảo vệ.

img

Bị can Lê Anh Chiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND.

Sáng nay (9/12), lãnh đạo Phòng CSHS (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người, cướp tài sản", ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Chiến (27 tuổi, trú tại phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tại cơ quan công an, Chiến thừa nhận hành vi đâm gục nhân viên bảo vệ, lấy đi nhiều điện thoại tại cửa hàng Thế giới di động tại làng Giang, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh.

>> Video lời khai của nghi phạm:

Chiến lý giải nguyên nhân đi cướp cửa hàng trong đêm là do không có việc làm, thu nhập lại nợ nần chồng chất nên y nảy sinh ý định đột nhập vào cửa Thế giới di động trên để lấy trộm điện thoại, đem bán lấy tiền tiêu sài.

Tối 7/12, Chiến mang theo balo (có búa, dao, kìm cộng lực và kéo) lẻn theo đường mái tôn nhà bên cạnh để tìm cách vào cửa hàng, đợi đến đêm, hắn đu dây xuống để ra tay.

img

Tang vật vụ án bị cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Văn Chương.

Sau khi lấy nhiều điện thoại còn nguyên trong hộp, Chiến trèo lên mái nhà định tẩu thoát thì bảo vệ thức dậy, phát hiện. Chiến đã dùng dao đâm trọng thương nam nhân viên bảo vệ.

Thấy nam bảo vệ nằm gục, Chiến lấy dây trói chân tay, dùng băng dính dán miệng nạn nhân sau đó đóng cửa bỏ đi.

Sau khi thoát ra ngoài, Chiến bắt xe ôm ra khu vực trung tâm TP Bắc Ninh để đón xe buýt đến bến xe Gia Lâm (Hà Nội).

Khi y đang trên đường tìm cách đem bán tài sản cướp được thì đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.