Hồ sơ tài liệu

Lời nói cuối của nhà báo Jamal Khashoggi trước khi chết là gì?

12/11/2018, 19:29

“Bỏ cái túi ra khỏi đầu tôi” là lời cuối của Jamal Khashoggi, nhà báo điều tra Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Nhà báo Khashoggi

Nhà báo Arab Saudi Jamal Khashoggi

Nhà báo của tờ Washington Post, Jamal Khashoggi, đã đòi bỏ chiếc túi mà người ra dùng để chùm đầu ông. Vụ giết người diễn ra trong vòng 7 phút, theo một nhà báo điều tra khác của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera, Nazif Karaman, người phụ trách thực hiện các loạt bài điều tra trên báo Sabah (của Thổ Nhĩ Kỳ), đã trích dẫn bản ghi âm những lời cuối cùng của Khashoggi khi ông bị ám sát tại Lãnh sự quán Arab Saudi ở Istanbul.

“Tôi bị ngạt thở ... Bỏ cái túi này ra khỏi đầu tôi”, nạn nhân gào lên trước khi lịm đi.

Theo ông Karaman, các bản ghi âm cho thấy, những kẻ giết người mất khoảng 7 phút để khiến nạn nhân bị ngạt thở đến chết, bằng một chiếc túi nhựa trùm trên đầu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trước đó cho biết bản ghi âm bằng chứng về vụ giết người này đã được chuyển tới nhiều nước, bao gồm Arab Saudi, Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Trong khi đó, việc tìm kiếm thi thể ông Khashoggi vẫn đang được tiến hành.

Ngày 10/11, tờ Sabah báo cáo rằng, chuyên viên pháp y đã tìm thấy dấu vết axit trong cống của Lãnh sự quán Arab Saudi, khiến các nhà điều tra nghi ngờ rằng, thi thể của nạn nhân có thể bị hòa tan trong axit và đổ xuống cống.

Các báo cáo trước đây của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng, nhà báo đã bị phân xác bằng một chiếc cưa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.