Thế giới giao thông

London cấm quảng cáo thức ăn nhanh trên các phương tiện giao thông

14/05/2018, 14:00

Quảng cáo thức ăn nhanh sẽ bị cấm trên hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt tại London, Anh theo kế hoạch...

35

Thức ăn nhanh khiến 40% trẻ em ở độ tuổi 10-11 tuổi bị thừa cân béo phì (ảnh minh họa)

Quảng cáo thức ăn nhanh sẽ bị cấm trên hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt tại London, Anh theo kế hoạch của Thị trưởng Sadiq Khan để phá “quả bom nổ chậm” về tình hình trẻ em béo phì tại Thủ đô nước Anh.

Cụ thể, quảng cáo về các đồ uống, đồ ăn có hại cho sức khỏe sẽ bị cấm trên các hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt, điểm chờ xe buýt, tàu hỏa do Cơ quan Giao thông London (TfL) điều hành.

Ngoài quy định trên, London còn cấm mở các quán đồ ăn nhanh trong vòng bán kính 400m xung quanh trường học. “Nếu chúng tôi không thực hiện những biện pháp mạnh mẽ như vậy, đó sẽ là cả một thiếu sót lớn đối với sự phát triển của thế hệ trẻ, đặt áp lực lớn lên các dịch vụ sức khỏe của thủ đô trong vài năm tới”, ông Khan nói.  

Thức ăn nhanh khiến gần 40% trẻ em từ 10-11 tuổi tại thủ đô bị thừa cân hoặc béo phì.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.