An ninh hình sự

Long An bắt 22.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

30/05/2016, 21:22

Tạm giữ hai tàu gỗ, một xe bồn và 22.000 lít dầu DO cùng 5 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.

images

Bắt xe bồn chở 22.000 lít dầu DO, không rõ nguồn gốc. Ảnh minh họa

Chiều 30/5, Công an huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An, điều tra làm rõ vụ vận chuyển 22.000 lít dầu DO, không rõ nguồn gốc.

Khoảng 20h ngày 29/5, Công an huyện phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế tuần tra, kiểm soát khu vực xã Long Phụng. Khi đến địa bàn ấp Tân Phú thì phát hiện xe bồn mang BKS 51C-277.03 do ông Nguyễn Quốc Lai (SN 1986, ngụ ấp Tân Phú, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc) điều khiển, đang bơm 22.000 lít dầu DO vào hai tàu gỗ chở bồn số hiệu LA-00685 và LA-02160, do ông Giả Văn Dũng (SN 1964, ngụ ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc) làm chủ. Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính, ông Lai không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nên lập biên bản tạm giữ.

Ngoài ra, lực lượng công an tạm giữ một xe bồn, hai tàu gỗ cùng đối tượng Lai, Dũng và Nguyễn Hoàng Đại (SN 1980 và ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), Nguyễn Bửu Tài (SN 1988, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng), Bùi Minh Quang (SN 1983, ngụ ấp An Phước, xã Tam Thông Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.