An ninh hình sự

Long An: Bị con nợ đánh, chủ nợ rút dao chém tới tấp

19/02/2016, 19:20

Hai bên bất đồng vì số tiền thanh toán nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh, chém nhau gây thương tích..

tải xuống
Đánh nhau bàng hung khi. Ảnh minh họa

Chiều 19/2, công an xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, đang xác minh làm rõ vụ đánh nhau bằng hung khí giữa Nguyễn Thanh Phương(SN 1974, ngụ ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM) và ông Đặng Văn Bảnh(SN 1965, ngụ ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây).

Theo điều tra ban đầu do ông Bảnh có vay tiền của Phương vài triệu đồng để làm ăn, thời gian đầu việc trả lãi đầy đủ. Sau đó đến hẹn thì ông Bảnh cố tình né tránh không chịu trả như thỏa thuận, điện thoại cũng không được.

Ngày 17/2, Phương đến nhà ông Bảnh để đòi nợ. Hai bên bất đồng vì số tiền thanh toán với nhau nên xảy ra mâu thuẫn gay gắt, ông Bảnh bực tức liền chụp khúc sắt bên hiên nhà đập trúng sườn của Phương chấn thương.

Không lấy được tiền lại bị đánh, tức giận Phương rút con dao giấu trong người lao tới đâm trúng vào người ông Bảnh, gây thương tích. Sau đó bỏ chạy về nhà lẩn trốn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.