Y tế

Long An: Cách ly 28 ngày khu vực liên quan ca bệnh đầu tiên trong cộng đồng

28/05/2021, 10:27

Công an, dân phòng túc trực 24/24h tại vùng cách ly ở tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, Cần Giuộc liên quan BN 6325 - ca Covid-19 cộng đồng ở Long An.

img

Thiết lập vùng cách ly tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc liên quan BN 6325

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để phòng, chống dịch Covid-19. Sẽ cách ly trong vòng 28 ngày kể từ 18h30 ngày 27/5, đối với 31 hộ 79 nhân khẩu (trong đó có 6 người già và 9 trẻ em).

Theo ông Hòa, cách ly khu vực tổ 17 theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình. Do đó, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, đeo khẩu trang.

Với tinh thần khẩn trương dập dịch, ngay trong sáng nay, lực lượng công an, dân phòng đã lập các chốt tại các ngõ ra vào khu vực tổ 17. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ tại các chốt, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong khu vực cách ly”, ông Hòa nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.