Pháp đình

Long An: Camera vạch mặt tài xế cán chết người rồi bỏ chạy

29/08/2016, 16:03
image

Sau khi trích xuất hình ảnh camera cho thấy chiếc xe tải gây TNGT chết người, tài xế bị bắt ngay sau đó.

bat-khan-cap-tai-xe-tong-chet-nguoi-roi-bo-tron

Khu vực ông Tuấn bị TNGT, có lắp camera an ninh nên dễ dàng phát hiện phương tiện gây tai nạn

Ngày 29/8, TAND huyện Cần Giuộc (Long An), đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tài xế xe tải cán chết người rồi bỏ chạy. Nạn nhân là ông Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1971, ngụ ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM), bị cáo là tài xế Lê Thành Phong (SN 1975, ngụ Cần Đước, Long An). Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phong, 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

>>>Xem thêm video:

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 13/3, Phong điều khiển xe tải chở trái cây trên đường tỉnh 835B, thuộc địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc. Do không tập trung quan sát phần đường của mình, chỉ nhìn sang phần đường ngược chiều. Đến khi phát hiện ông Tuấn đang nằm giữa đường, Phong xử lý không kịp đã để xe cán qua người làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, Phong tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường đi giao trái cây, rồi nhờ người rửa sạch xe nhằm xóa dấu vết. Do tại khu vực xảy ra tai nạn có lắp camera an ninh nên khi trích xuất hình ảnh camera, phát hiện xe tải của Phong gây ra vụ TNGT. Đúng 3h sau, công an huyện Cần Giuộc đến mời Phong làm việc và bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi.

IMG_3425

Trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Long An có trên 68 điểm lắp camera an ninh. Ảnh: Hải Đường

Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng công an huyện Cần Giuộc cho biết, tỉnh đã đầu tư gần 1 tỷ đồng để lắp hệ thống camera an ninh tại 68 điểm, trên các trung đường tỉnh, QL và đường liên huyện, xã với 180 camera. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.