Xã hội

Long An: Chở trái cây đi bán, một thanh niên tử vong dưới nước

07/11/2016, 18:36

Thấy anh Tuấn bị ngã xuống sông, hai người bạn xuống cứu nhưng không thành do nước chảy xiết cuốn nạn nhân đi xa.

14937331_1687243308270100_6206057262120018350_n

Lực lượng cứu hộ địa phương cùng người thân trong gia đình tìm vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: M.P

Chiều 7/11, UBND xã hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng (Long An) cho biết, đã tim thấy thi thể anh Trần Văn Tuấn (SN 1992, ngụ ấp 1, xã Hưng Điền A), nạn nhân bị tử vong trên sông Long Khốt, xã Hưng Điền A.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, anh Tuấn cùng 2 người bạn chạy ghe chở trái cây từ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang sang Campuchia để bán kiếm lời. Khi đến đoạn sông long Khốt thuộc địa bàn ấp 1, xã Hưng Điền A, anh Tuấn thấy tấm bạt đậy trái cây bị cuốn lên, nên đi trên thành của chiếc ghe để kéo tấm bạt lại. Do thành ghe nhỏ, ghe gặp sóng lắc lư làm anh giật mình trượt chân ngã xuống sông. Hai người bạn đi cùng thấy vậy nhảy xuống cứu anh Tuấn nhưng không thành, do nước chảy xiết, anh Tuấn thì không biết bơi nên bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương cùng thân nhân gia đình anh Tuấn, tổ chức tìm vớt thi thể nạn nhân. Đến gần 11 giờ cùng ngày mới vớt được thi thể nạn nhân, cách vị trí xảy ra tai nạn hàng chục mét.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, bàn giao gia đình để mai táng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.