An ninh hình sự

Long An: Chồng ngộ độc thuốc sâu, vợ bị cắt cổ

17/03/2016, 14:32

Cặp vợ chồng ở Long An tử vong do bị cắt cổ và ngộ độc thuốc trừ sâu.

cap-vo-chong
Công an khám nghiệm hiện trường vụ cặp vợ chồng tử vong trong phòng trọ. (Ảnh chỉ mang tính minh họa: Dân Việt)

Ngày 17/3, Công anh huyện Bến Lức (Long An) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một cặp vợ chồng tử vong trong phòng trọ ở ấp 5 (Mỹ Yên, Bến Lức).

Danh tính cặp vợ chồng tử vong được xác định là Nguyễn Văn Mẫn (46 tuổi) và Lê Thị Bích Liễu (34 tuổi, Đồng Tháp, cùng trú địa chỉ trên).

Theo nguồn tin từ tờ Pháp luật TP.HCM, khoảng 21h ngày 16/3, người dân nghe tiếng kêu lớn từ phòng trọ của chị Liễu.

Khi đến nơi, họ phát hiện chị Liễu đã tử vong, trên cổ có vết cắt. Cạnh đó, anh Mẫn đang thoi thóp, người nồng nặc mùi thuốc sâu.

Anh Mẫn được đưa đi cấp cứu ở TP.HCM nhưng đã tử vong sau đó. Được biết, cặp vợ chồng này có 2 con nhỏ, trú tại xã Mỹ Yên để làm công nhân.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.