An ninh hình sự

Long An: Đánh chết nam sinh vì bênh em trai

18/08/2016, 06:52
image

Khánh đã dùng khúc cây chuẩn bị sẵn để đập liên tiếp vào đầu Minh khiến nạn nhân tử vong sau đó.

benh-em-anh-trai-danh-chet-nguoi

Bị cáo Khánh sau phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin trên trang Zing News, hôm 17/8, bị cáo Đỗ Hoàng Khánh (19 tuổi, Long An) đã có mặt trong phiên tòa xét xử phúc thẩm của TAND cấp cao TP.HCM vì tội Giết người.

Theo cáo trạng, hôm 23/10/2015, em trai Khánh là Nguyễn Tuấn Kiệt (14 tuổi) đã xây xát nhẹ trong lúc đùa giỡn cùng bạn là Đỗ Hoàng Minh (15 tuổi).

Nghĩ em bị bạn bắt nạt, trưa ngày 26/10/2016, Khánh bám theo nạn nhân Minh lúc tan học, đi theo đến đoạn vắng thì đập liên tiếp vào đầu Minh bằng khúc cây mang theo từ trước. Minh đã tử vong sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện.

Tờ Pháp luật TP.HCM cho biết, bị cáo Khánh đã bị kết án 18 năm tù vì tội Giết người. Mức án này được cho là phù hợp và không được giảm nhẹ.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.