Hạ tầng

Long An: Hơn 25 tỷ đồng xây đường giao thông và cổng chào

04/07/2015, 16:46

Công trình đường Cao Thị Mai đưa vào sử dụng, giải quyết một lượng lớn phương tiên lưu thông vào thị trấn Tân Trụ.

IMG_1728
Cắt băng thông xe kỹ thuật tuyến đường Cao Thị Mai

Sáng 4/7, UBND huyện Tân Trụ (Long An) tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường tránh thị trấn Tân Trụ, lễ mừng công Cổng chào thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ. Đây là hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Trụ khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Văn Đốc, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ cho biết, công trình đường Cao Thị Mai (còn gọi là đường tránh thị trấn Tân Trụ), được khởi công xây đựng tháng 9/2013, với tổng chiều dài toàn tuyến trên 1.800m, điểm đầu nối đường tỉnh 833, điểm cuối giáp đường Cao Thị Mai.

Đường được thết kế theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, mặt đường rộng 7m, được láng nhựa 3 lớp; lề đường gia cố rộng 1m, nền đường rộng 9m, mái taluy, với tổng mức vốn đầu tư trên 21 tỷ đồng. Cũng theo ông Đốc, công trình đường Cao Thị Mai, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, giải quyết một lượng lớn phương tiên lưu thông vào trung tâm thị trấn Tân Trụ, vốn đã “chật chội” ở các tuyến đường nội ô trong những giờ cao điểm.

Ngoài công trình đường giao thông, công trình cổng chào huyện Tân Trụ cũng được khởi công xây dựng để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Trụ. Công trình được xây dựng với tổng diện tích trên 84 m2, nằm trên đường tỉnh 833, thuộc đia bàn xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ.

Cổng chính công trình gồm trụ Cổng và mái Cổng chào bằng bê tông cốt thếp, chiều rộng giữa hai trụ trên 10m, tổng chiều cao cổng so với vĩa hè trên 7m; chân trụ cổng được ốp gạch, phần nền xung quanh trụ lát gạch ciment Terazo…Với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Huyện uỷ Tân Trụ cho biết, đây là hai công trình được huyện chọn để xây dựng chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 được diễn ra đầu tháng 7/2015, đặc biệt công trình Cổng chào có ý nghĩa rất quan trọng, vừa mang biểu tượng văn hoá, truyền thống và niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Trụ.

Hai công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất lớn đối với huyện Tân Trụ, góp phần cho việc xây dựng thị trấn Tân Trụ trở thành đô thị loại IV vào năm 2020. Qua đó, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế của huyện, vươn lên ngang tầm với các huyện trong khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.