Giao thông

Long An: Khởi công cầu cảng Quốc tế có tải trọng 50.000 tấn

09/09/2017, 19:37

Cảng Quốc tế Long An ở xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu cảng số 2.

20170909_104011

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành TW và địa phương thực hiện nghi thức lễ khởi công. Ảnh: Hải Đường 

Sáng 9/9, Cảng Quốc tế Long An ở xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc (Long An), tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu cảng số 2.

Dự án cầu cảng số 2 có chiều dài 210m, được thi công trong 10 tháng và dự kiến hoàn thành vào quý 3/2018 có thể tiếp nhận được tàu có tải trọng trên 50.000 tấn. Khi hoàn thành sẽ nâng tổng chiều dài cầu cảng số 1 và số 2 là 420m.

Với việc xây dựng cầu cảng số 2 và bãi container đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào hoạt động, Cảng Quốc tế Long An tập trung triển khai kế hoạch depot và ICD tại cảng để phục vụ cho nhu cầu đóng hàng và xuất nhập khẩu hàngcontainer của các doanh nghiệp nông sản trong khu vực như gạo, phân bón, thức ăn gia súc, sắt thép và cácnguyên liệu khác phục vụ sản xuất …

Cùng ngày, tại Cảng Quốc tế Long An diễn ra chương trình Lễ công bố xuất khẩu lô hàng thịt gà sạch đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. Đây là lô hàng thịt gà sạch đầu tiên của Việt Nam xuất sang thị trường Nhật Bản đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với nông nghiệp Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.