Y tế

Long An không còn “vùng đỏ”

10/09/2021, 11:56

Đến sáng 10/9, hai huyện Đức Hoà, Bến Lức từ “vùng đỏ” đã chuyển sang “vùng cam”.

Đến sáng 10/9, tỉnh Long An không còn “vùng đỏ”, 2 huyện Đức Hòa và Bến Lức từ “vùng đỏ” nay sang “vùng cam” cùng thành phố Tân An, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết.

Hiện tỉnh đang khẩn trương truy vết các F0 ở huyện Cần Giuộc, không để phát sinh ca nhiễm mới, dần đưa huyện này từ “vùng vàng” sang “vùng xanh” cùng với 10 huyện và thị xã Kiến Tường.

img

Long An không còn "vùng đỏ"

Theo ông Phúc, trong ngày 9/9, Long An có 9 huyện không ghi nhận ca mắc mới gồm: Thủ Thừa, Châu Thành, Vĩnh Hưng, Tân Trụ, Tân Thạnh, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Mộc Hóa.

Tuy nhiên, trong ngày cũng ghi nhận 323 ca nhiễm Covid-19 mới (giảm 87 ca) so với 8/9 (410 ca), trong đó có 52 ca trong cộng đồng.

img

Long An đẩy mạnh tiêm vaccine trong cộng đồng

Mặc dù là vùng dịch lớn thứ 4 trên cả nước, sau TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai với 27.569 ca nhiễm Covid-19 nhưng hiện nay tỉnh Long An đã không còn "vùng đỏ" trong tổng số 15 huyện thị xã thành phố trực thuộc.

Tỉnh Long An đã huy động hơn 1.300 cán bộ y tế, tình nguyện viên và nhiều trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trong cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.