Chất lượng sống

Long An: Kỳ lạ bắt được cá biển ở vùng nước ngọt

03/07/2016, 13:54

Cá lù đù là loài cá nước mặn, sống ven bờ biển ở các cửa sông, đang xuất hiện vùng nước ngọt.

0 (2)

Cá lù đù là loài cá nước mặn, sông ở vùng cửa biển, hiện đã xuất hiện vùng nước ngọt.  Ảnh minh họa

Sáng ngày 2/7, anh Nguyễn Linh Em, nhân viên khu bảo tồn Ramsar Láng Sen, huyện Tân Hưng (Long An) cho biết, trong tuần qua anh cùng một số nhân viên bơm nước từ các kênh, nằm bên ngoài khu Ramsar.

Khi cạn nước đã phát hiện và bắt được khoảng 10 con cá lù đù còn sống, có bề ngang gần ba ngón tay, dài hơn 10cm.

“Cá lù đù là loài cá nước mặn, sống ở các vùng cửa biển, giáp với các sông mà xuất hiện ở vùng nước ngọt thuộc khu Ramsar nằm giữa vùng Đồng Tháp Mười. Đây là hiện tượng rất lạ, từ trước tới nay chưa từng thấy ở đây", anh Linh Em băn khoăn.

Được biết, thời gian qua trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây ở Long An, nước đã bị nhiệm mặn nhưng không vượt qua khu Ramsar. Do đó, việc cá lù đù xuất hiện ở khu vực Đồng Tháp Mười , cách xa bờ biển hằng trăm cây số là một điều hiếm, cần có nghiên cứu để làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.