Thời sự

Long An: Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam

29/04/2015, 16:45

Sáng 29/4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

IMG_0057
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Long An

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Nam Việt, Bi thư tỉnh ủy Long An phát biểu ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang của quân và dân Long An trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, khẳng định lại vai trò, ý nghĩa của đại thắng mùa xuân năm 1975. Đây là mốc son rực rỡ trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, kết thúc 30 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là kết quả của đường lối cách mạng đúng đắn do Đảng ta lãnh đạo, tinh thần đoàn kết, gan dạ dũng cảm, kiên cường chiến đấu của quân dân Long An, xứng đáng với tám chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”.

Sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Long An thực hiện nhiều giải pháp kinh tế-xã hội, xây dựng thành công nhiều vùng kinh tế trọng điểm, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp cả trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện. Phấn đấu thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020, hiện Long An đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm, sản lượng lương thực đạt 2,8 triệu tấn.

IMG_0055
Chủ tịch Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do tỉnh Long An tổ chức

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các lãnh tụ tiền bối của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh anh dũng, vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Chủ tịch biểu dương những nỗ lực, thành quả của Long An trong cả hai thời kỳ giữ nước và dựng nước, đặc biệt trong Đại thắng mùa Xuân 1975.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân Long An phát huy truyền thống, cần tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển những lĩnh vực, những sản phẩm có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chương trình nông thôn mới, phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững. Long An cần hết sức quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn; củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân sẵn sàng làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nói: Đảng bộ Long An cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh. 

IMG_0221
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ba

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh Hùng Nguyễn Thị Út (SN 1915, ngụ ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, TP Tân An, Long An), mẹ có chồng và hai con là liệt sỹ; Thăm, tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ba, SN 1917, ngụ ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.