An ninh hình sự

Long An: Người dân mất ăn mất ngủ với nạn trộm thanh long

28/04/2016, 15:25

Thời điểm thanh long ruột đỏ có giá cao thì xảy ra mất trộm, điều này khiến nhiều người mất ăn mất ngủ.

a2 (1)

Đang thu hoạch thanh long ruột đỏ với giá từ 35.000-37.000đồng/kg. Ảnh: Hải Đường

Sáng 28/4, Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết, đang điều tra, xác minh làm rõ vụ đột nhập vườn thanh long ở ấp 2, xã Vĩnh Công, cắt trộm hơn nửa tấn thanh long ruột đỏ đến ngày thu hoạch.

Bà Võ Thị Thu Hà (ngụ ấp 2, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, Long An, chủ vườn thanh long ruột đỏ bị mất trộm) cho biết, vườn thanh long của bà được thương lái đặt cọc, giá 35.000-37.000đồng/kg, hẹn hai ngày nữa sẽ cắt.

Tuy nhiên, sáng sớm nay khi đi thăm vườn thì phát hiện nhiều gốc thanh long bị cắt trộm trái, toàn những trái to, đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. “Bước đầu xác định, có khoảng 500kg thanh long ruột đỏ bị cắt trộm, gây thiệt hại khoảng 20 triệu đồng”, bà Hà cho biết.

Cũng theo công an huyện, đây không phải là vụ trộm đầu tiên, trước đó đã xảy ra hai vụ mất trộm thanh long, thiệt hại hàng trăm ký.

“Thời điểm thanh long ruột đỏ có giá cao thì xảy ra mất trộm, điều này khiến nhiều người mất ăn mất ngủ. Chỉ cần thiếu cảnh giác là mất ngay hàng chục triệu đồng như tôi đây”, bà Hà tâm sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.