Xã hội

Long An phải chủ động chống biến đổi khí hậu

16/03/2016, 09:35

Chiều 15/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng về thăm, làm việc tại Long An.

18
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt tỉnh Long An.  (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Báo cáo với Tổng Bí thư, ông  Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy Long An cho biết, trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010 - 2015 của Long An đạt 11,25%. Riêng năm 2015 đạt 11,6%,  đứng đầu khu vực ĐBSCL. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, đứng thứ 3 khu vực ĐBSC...

Cũng theo ông Rạnh, hạn, xâm nhập mặn tại Long An đã gây hại khoảng 23.431 ha, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 252 tỷ đồng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Đảng bộ, chính quyền Long An không nên chủ quan, phải luôn chủ động dự  báo, nắm chắc tình hình nhất là những biến đổi về khí hậu.

Tổng Bí thư  chỉ đạo địa phương cần tập trung triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt tốt Nghị quyết TW lần thứ 12 của Đảng, xây dựng chương trình hành động, có kế hoạch cụ thể để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh đó phải giữ vững ANQP; Tập trung  tổ chức bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. 

Sau buổi làm việc, Tổng Bí thư  và đoàn công tác TW cùng lãnh đạo tỉnh Long An đã đến thăm và mừng Thọ mẹ VNAH, AHLLVTND Nguyễn Thị Ba tại huyện Thủ Thừa. Năm nay, mẹ Nguyễn Thị Ba tròn 100 tuổi đời và 80 năm tuổi Đảng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.