Vận tải

Long An: Thêm 23 bến khách ngang sông được hoạt động trở lại từ 17/4

16/04/2020, 19:04

Long An có thêm 23 bến khách ngang sông thuộc 10 huyện, thị xã Kiến Tường được phép hoạt động trở lại.

img
Long An thêm 23 bến khách ngang sông thuộc 10 huyện, thị xã Kiến Tường được phép hoạt động trở lại

Chiều 16/4, ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, kể từ ngày 17/4 có thêm 23 bến khách ngang sông thuộc 10 huyện, thị xã Kiến Tường được phép hoạt động trở lại (sáng từ 5-8h, chiều từ 18-19h).

Như vậy, đến ngày 17/4, trên địa bàn toàn tỉnh có 38 bến khách ngang sông được phép hoạt động trở lại và tùy theo bến sẽ hoạt động theo khung giờ (sáng từ 6-7h, chiều từ 17-18h và sáng từ 6-8h,chiều 17-19h) khác nhau.

Cũng theo ông Tuấn, đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, Long An tiếp tục tạm ngưng các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô hợp đồng, du lịch, taxi, tuyến cố định và xe buýt có điểm xuất phát và kết thúc tại các huyện biên giới Long An gồm: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Mộc Hóa, Đức Huệ.

Riêng xe đưa rước công nhân, xe nội bộ đưa rước nhân viên của doanh nghiệp, xe phục vụ mục đích phòng, chống dịch Covid-19 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động vẫn được phép hoạt động. Tuy nhiên, các đơn vị vận tải phải báo cáo danh sách các phương tiện này về Sở GTVT để tổng hợp theo dõi.

Ngoài ra, Sở cũng nới rộng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi được phép hoạt động nội tỉnh nhưng không quá 1/3 số lượng phương tiện thuộc đơn vị kinh doanh vận tải quản lý. Trước đây, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, hơn 440 phương tiện taxi hoạt động nội tỉnh Long An đều phải tạm ngừng.

Theo ông Tuấn, khi các phương tiện hoạt động trở lại, lái xe và hành khách phải thực hiện việc đeo khẩu trang theo đúng quy định, giữ gìn vệ sinh phương tiện sạch sẽ. Vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người/chuyến, ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, mỗi hàng ghế chỉ bố trí 1 người. Đồng thời, phải niêm yết các khuyến cáo của Bộ Y tế về hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.